CIA 'tập tành' Facebook, Twitter

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 6/6 đã có bước đi "xuất đầu lộ diện" trên mặt trận truyền thông xã hội khi cơ quan này lần đầu tiên phát đi thông điệp trên trang Twitter chính thức của mình. Đây là một động thái hiếm hoi cho thấy sự can dự của CIA với công chúng.

Trang Facebook của CIA mới lập ngày 6/6. Ảnh: RT


Trong một thông cáo báo chí, CIA đã xác nhận rằng cơ quan này đã lập tài khoản trên Twitter và cả trang mạng xã hội Facebook. Trong vòng 2 tiếng, CIA đã nhận được khoảng 90.000 hồi đáp và có 115.000 người theo dõi.

Trong một tuyên bố, Giám đốc CIA John Brennan cho biết mục đích tham gia Twitter và Facebook là nhằm giúp cơ quan này "can dự trực tiếp hơn với công chúng và cung cấp thông tin phục vụ sứ mệnh, lịch sử và các hoạt động khác của CIA". Tuy nhiên cơ quan này có khả năng sẽ không đăng các bí mật do thám.


T.N

CIA cam kết không lợi dụng chương trình nhân đạo để do thám
CIA cam kết không lợi dụng chương trình nhân đạo để do thám

CIA sẽ không lợi dụng chương trình tiêm chủng hay các chương trình hỗ trợ y tế khác để thu thập hay khai thác thông tin ADN và các yếu tố di truyền khác, phục vụ mục tiêu chống khủng bố của cơ quan này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN