CIA kết luận Tổng thống Nga chỉ đạo tấn công bầu cử Mỹ

Ngày 23/6, báo “Bưu điện Washington” đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong một báo cáo trực tiếp trình cựu Tổng thống Barack Obama đã cung cấp các thông tin chi tiết về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Điện Kremlin can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và giúp ông Donald Trump giành chiến thắng.

CIA kết luận Tổng thống Nga chỉ đạo tấn công bầu cử Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một phóng sự điều tra công bố cùng ngày, tờ báo này đã chỉ ra những thiếu sót của chính quyền Obama trong việc ứng phó với mối đe dọa từ Nga nhằm vào nền dân chủ Mỹ, khẳng định sự tồn tại của bản báo cáo trong đó khẳng định “sự can dự trực tiếp của Tổng thống Putin vào một chiến dịch tấn công mạng nhằm phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ”.

Theo báo này, Tổng thống Nga đã có những chỉ đạo nhằm đảm bảo giúp ông Trump sẽ giành chiến thắng trước ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton. Báo “Bưu điện Washington” cho biết thêm, báo cáo của CIA thu thập “nguồn tin trong nội bộ cấp cao Chính phủ Nga” và được coi là quá nhạy cảm để đưa vào Báo cáo Hàng ngày của Tổng thống.

Ngay sau khi báo “Bưu điện Washington” công bố phóng sự điều tra trên, Tổng thống Nga Putin đã một lần nữa lên tiếng bác bỏ thông tin chính phủ của ông can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Hiện các cơ quan chức năng Mỹ đang tiến hành điều tra về cái gọi là "Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ" năm 2016 cũng như mọi sự liên hệ của Tổng thống Trump với vụ việc này. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller là người phụ trách giám sát cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Tổng thống Trump đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự câu kết nào của ông với Nga và mô tả cuộc điều tra này là vụ "bới lông tìm vết" nhằm loại trừ đối thủ chính trị. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ mới đây, cựu Giám đốc FBI James Comey cho rằng ông đã bị Tổng thống Trump sa thải nhằm ngăn cản cuộc điều tra nhằm vào Nga.

TTXVN/Tin Tức
Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ
Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Điện Kremlin ngày 6/6 kiên quyết bác bỏ những cáo buộc mới đưa ra, cho rằng Nga tấn công mạng nhằm vào hệ thống bầu cử Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng đó là những cáo buộc "vô lý" và "vô căn cứ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN