Chuyến thăm đặc biệt của Thái tử Abu Dhabi tới Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 21/5, Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan - người đồng thời là Chủ tịch Hội đồng điều hành Abu Dhabi - đã đến Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm đặc biệt 4 ngày tại quốc gia Đông Nam Á này.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hoàng thân Abu Dhabi đến Malaysia kể từ khi ông được phong làm Thái tử và Chủ tịch Hội đồng điều hành của Abu Dhabi vào ngày 29/3 vừa qua.

Chú thích ảnh
Thái tử Sheikh Khaled. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chuyến thăm đặc biệt này được kỳ vọng sẽ củng cố mối quan hệ tốt đẹp lâu đời giữa Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), vốn vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào ngày 27/9/2022.

Theo chương trình nghị sự, Thái tử Sheikh Khaled sẽ chào xã giao Thủ tướng Anwar Ibrahim và trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề cùng quan tâm, bao gồm quan hệ song phương, khu vực và quốc tế.

Tiếp đó, ông sẽ có buổi yết kiến Quốc vương Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tại Hoàng cung. 

UAE là đối tác nhập khẩu lớn thứ 2 của Malaysia, đồng thời là điểm đến nhập khẩu lớn thứ 2 ở khu vực Tây Á.

Trong năm 2022, tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với UAE đã tăng 73,5%, từ 22,33 tỷ ringgit (khoảng 4,9 tỷ USD) lên 38,73 tỷ ringgit so với năm trước đó.

Hằng Linh (TTXVN)
Moody’s: Malaysia đối mặt với nguy cơ lạm phát lương thực tăng cao
Moody’s: Malaysia đối mặt với nguy cơ lạm phát lương thực tăng cao

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service cảnh báo Malaysia sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạm phát lương thực tăng cao, do sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và những bất ổn toàn cầu khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN