Chuyến tàu đặc biệt với 200 vị khách ASEAN - Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Sáng 16/10, chuyến tàu đặc biệt chở 200 vị khách từ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nước chủ nhà Hàn Quốc đã rời ga Seoul để tới thăm một số thành phố miền Nam Hàn Quốc, trong khuôn khổ một chương trình giao lưu nhằm thúc đẩy các quan hệ giữa Hàn Quốc và ASEAN nói chung cũng như giữa Hàn Quốc với các nước thành viên ASEAN nói riêng.

Theo lịch trình, đoàn tàu sẽ dừng ở Gyeongju, Busan, Suncheon và Gwangju và trở về Seoul trong hành trình kéo dài 3 ngày. Sự kiện, do Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cũng là một hoạt động chào mừng Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa ASEAN và Hàn Quốc được tổ chức ở Busan vào cuối tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Chính sách Hướng nam Mới của Hàn Quốc Joo Hyung-chul phát biểu tại chương trình giao lưu. 

Tại các địa điểm dừng chân, các vị khách ASEAN sẽ được giao lưu, hòa mình vào nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của "xứ sở kim chi". Đặc biệt, các nghệ sĩ từ 11 quốc gia sẽ thể hiện các tiết mục đặc sắc của mình ngay trên chuyến tàu đặc biệt này.

Theo Ban tổ chức, hành trình này là dịp để ASEAN và Hàn Quốc ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác khu vực trong việc bảo vệ và bảo tồn nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên của cả hai bên. Đại diện Bộ Ngoại giao và các phái đoàn ngoại giao ASEAN tại Hàn Quốc sẽ tham gia buổi lễ cuối cùng tại Seoul để chúc mừng thành công của cuộc hành trình và chào đón sự khởi đầu của một hành trình 30 năm mới của tình hữu nghị và thịnh vượng giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Ông Lee Hyuk, Giám đốc Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc, nhấn mạnh: “Đây là hoạt động thể hiện mong muốn Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Hàn Quốc thành công tốt đẹp và cũng là để hiện thực hóa một ASEAN - Hàn Quốc hòa bình và thịnh vượng”.

Chú thích ảnh
Đoàn tàu hòa bình ASEAN - Hàn Quốc.

Theo nhà ngoại giao kỳ cựu này, qua 30 năm hợp tác mạnh mẽ, ASEAN và Hàn Quốc đã trở thành đối tác không thể thiếu của nhau. Nhân dịp này, ông Lee Hyuk bày tỏ mong muốn của ông cũng như của những người bạn Hàn Quốc tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và tình bạn bền chặt.

Tin. ảnh: Mạnh Hùng-Trần Phương (TTXVN)
Việt Nam ủng hộ tổ chức Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - Hàn Quốc
Việt Nam ủng hộ tổ chức Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - Hàn Quốc

Chiều 26/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM - ASEAN Hàn Quốc Yoon Soon-Gu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN