Chuyên gia nhận định mở cửa trường học tại Đan Mạch không làm tình hình dịch bệnh xấu đi

Việc mở cửa một phần các trường học tại Đan Mạch không khiến số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng ở nhóm đối tượng học sinh.

Chú thích ảnh
 Một lớp học của trường Lykkebo ở Valby, Copenhagen, Đan Mạch được mở cửa trở lại ngày 15/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/4 vừa qua, Đan Mạch là một trong những quốc gia đầu tiên nới lỏng lệnh phong tỏa kéo dài 1 tháng, qua đó khôi phục một số hoạt động xã hội như cho phép học sinh mẫu giáo và tiểu học quay trở lại trường. Trao đổi với hãng tin Reuters, bác sĩ Peter Andersen, một chuyên gia dịch tễ học về các bệnh truyền nhiễm của Đan Mạch, dẫn số liệu mới nhất cho thấy không có sự gia tăng đáng kể số ca nhiễm ở nhóm trẻ em trong độ tuổi từ 1 tới 19 tuổi trong những tuần sau khi trường học mở cửa trở lại một phần. Ông nêu rõ: "Bạn không thể thấy bất cứ tác động tiêu cực nào từ việc mở cửa trở lại trường học".

Cho tới nay, nhà hàng, hiệu cắt tóc, cửa hàng, bảo tàng, vườn thú tại Đan Mạch đều đã được phép mở cửa trở lại. Chính quyền thủ đô Copenhagen cam kết xét nghiệm trên diện rộng để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát. Theo trang worldometers.info, tính tới 19h30' tối 28/5 (theo giờ Việt Nam), Đan Mạch ghi nhận tổng cộng 11.512 ca mắc COVID-19, trong đó 568 ca tử vong. 

Cùng ngày, hãng hàng không Austrian Airlines của Áo thông báo sẽ nối lại các chuyến bay từ giữa tháng 6 tới sau gần 3 tháng ngừng khai thác do đại dịch COVID-19.

Theo thông báo, hãng cho biết sẽ khai thác trở lại các chuyến bay tới các địa điểm ở châu Âu, bao gồm London (Anh), Paris (Pháp), Brussels (Bỉ) và Tel Aviv (Israel) từ ngày 15/6 tới. Các chuyến bay tới những thành phố khác sẽ được bổ sung từ ngày 22/6 tới, nâng tổng số điểm đến lên 37 địa điểm. Các máy bay được đưa vào sử dụng là những máy bay cỡ nhỏ Embraer 195 và Dash 8. Hãng cũng đang cân nhắc bổ sung các chuyến bay đường dài vào tháng 7 tới tùy thuộc vào nhu cầu đối với các chuyến bay chặng ngắn và trung bình. Hành khách sẽ phải đeo khẩu trang hoặc sử dụng các vật dụng che bộ phần mũi, miệng khi đi máy bay.

* Tại New Zealand, trong ngày 28/5, bảo tàng quốc gia "Te Papa" - biểu tượng của New Zealand - đã mở cửa đón khách tham quan sau 2 tháng phải đóng cửa do dịch COVID-19. Trước đó, "Te Papa" đã đóng cửa suốt 68 ngày kể từ ngày 20/3 và đây là khoảng thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử bảo tàng.

Phát biểu tại bảo tàng, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thông báo "Te Papa" sẽ được nhận thêm 18 triệu NZD (11 triệu USD) tiền hỗ trợ của chính phủ trong tài khóa 2020-2021, qua đó giúp bảo tàng duy trì các hoạt động cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu sau những tác động do dịch COVID-19 gây ra.

Phương Oanh (TTXVN)
Đóng cửa đầu tiên, mở cửa đầu tiên: Đan Mạch là hình mẫu chống dịch ở châu Âu
Đóng cửa đầu tiên, mở cửa đầu tiên: Đan Mạch là hình mẫu chống dịch ở châu Âu

Đan Mạch là một trong những nước đầu tiên ở châu Âu đóng cửa các địa điểm công cộng, biên giới, trường học, nhà hàng từ giữa tháng 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN