Chuyến bay giả tưởng cho những hành khách thèm đi du lịch

Một sân bay Đài Loan (Trung Quốc) đã nghĩ ra giải pháp để thỏa mãn cơn thèm khát đi du lịch của khách hàng.

Chú thích ảnh
Hành khách vui mừng khi được trải nghiệm cảm giác được ngồi máy bay sau nhiều tháng dịch bệnh. Ảnh: Reuters

Theo kênh Channel News Asia (CNA), ngày 2/7, sân bay Tùng Sơn tại (Đài Bắc) đã chọn ngẫu nhiên 60 hành khách đầu tiên lên chuyến bay “giả tưởng” của mình.

Trước đó, khoảng 7.000 người đã nộp đơn xin tham gia. Ban quản lý sân bay thông báo trong các tuần tới sẽ có thêm nhiều chuyến bay giả như thế này. 

“Tôi thực sự muốn ra nước ngoài, nhưng vì dịch bệnh COVID-19, các chuyến bay đều phải hủy bỏ”, hành khách Hsial Chun-wei (38 tuổi) cùng con trai đang làm thủ tục lên máy bay cho biết.

Trong hành trình giả này, hành khách vẫn trải qua quy trình làm thủ tục, kiểm tra an ninh và nhập cảnh để đi lên một chiếc Airbus A330 của hãng hàng không China Airlines.

Video hành khách làm thủ tục lên máy bay giả tại sân bay Tùng Sơn (nguồn: Telegraph):

“Tôi hy vọng đại dịch sớm kết thúc để chúng tôi có thể thực sự bay”, một nữ hành khách họ Tsai 48 tuổi chia sẻ.

Sân bay thông báo với sự kiện này, hãng hàng không mong muốn mọi người có thể biết được những phương pháp ngăn ngừa COVID-19 mà các hãng bay áp dụng để đảm bảo sức khỏe hành khách.

Vì tác động của đại dịch, trong 5 tháng đầu năm, Đài Loan ghi nhận mức giảm tới 64% lượng khách di chuyển bằng đường hàng không so với cùng kỳ năm ngoái. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Du lịch Thái Lan mở cửa đón khách VIP sử dụng máy bay riêng
Du lịch Thái Lan mở cửa đón khách VIP sử dụng máy bay riêng

Kế hoạch của Thái Lan về thu hút nhóm đối tượng khách nước ngoài có mức chi tiêu cao để khởi động lại ngành du lịch đã được Nội các nước này thông qua. Cùng với đó là sự hỗ trợ đến từ cơ quan hàng không quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN