Chứng khoán châu Á phần lớn giảm phiên 21/2

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên ngày 21/2 trong bối cảnh các nhà giao dịch đang cố gắng đánh giá triển vọng kinh tế Mỹ do thị trường đồn đoán sẽ có nhiều đợt tăng lãi suất hơn dự đoán trước đây.

Chú thích ảnh
Chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Chứng khoán Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ ngày 20/2 khiến thị trường có ít chất xúc tác để giao dịch, cùng với mọi người đang tập trung vào biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tuần này.

Sau khi một vài số liệu công bố trong tháng này cho thấy thị trường việc làm tiếp tục bùng nổ và giá tiếp tục tăng trên mục tiêu của Fed, một vài quan chức Fed lần lượt cảnh báo chi phí đi vay sẽ cần tăng cao hơn trong thời gian dài hơn dự kiến.

Thậm chí một số chuyên gia gợi ý Fed sẽ để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng tới, cao gấp đôi dự báo của thị trường.

Điều này đã giáng một đòn vào hy vọng Fed sẽ sớm dừng tăng lãi suất, và thậm chí là bắt đầu cắt giảm lãi suất trước khi kết thúc năm nay. Triển vọng chính sách thắt chặt hơn cũng làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái.

Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,2% xuống 27.473,10 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,3% xuống 20.621,38 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.306,52 điểm.

Chứng khoán Sydney, Singapore, Jakarta, Bangkok và Wellington cũng giảm. Chứng khoán Đài Bắc và Manila tăng, còn chứng khoán Mumbai đi ngang.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/2, VN-Index giảm 4,46 điểm xuống 1.082,23 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 720,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 11.858,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 182 mã tăng giá, 234 mã giảm giá và 67 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 1,75 điểm xuống 214,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 86,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.425 tỷ đồng. Toàn sàn có 91 mã tăng giá, 94 mã giảm giá và 61 mã đứng giá.

Minh Hằng (TTXVN)
Khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp trên thị trường chứng khoán
Khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp trên thị trường chứng khoán

Các chỉ số chứng khoán Việt Nam trong phiên hôm nay diễn biến trồi, sụt quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, các chỉ số đến cuối phiên giao dịch vẫn nhuộm đỏ, trong bối cảnh thị trường không có dòng cổ phiếu dẫn dắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN