Chủ tịch Triều Tiên vắng bóng trong ngày thành lập Đảng Lao động

Ngày 10/10 là kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, Chủ tịch đảng này ông Kim Jong-un đã vắng bóng 3 ngày kể từ sau lần xuất hiện gần nhất tại hội nghị toàn thể Đảng Lao động khóa VII lần thứ II diễn ra vào hôm 7/10.

Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Năm nay, truyền thông Triều Tiên không hề đưa tin về sự kiện Chủ tịch Kim Jong-un viếng cung Thái Dương Kumsusan, một trong số các sự kiện thường niên diễn ra vào ngày thành lập đảng. Cung Thái Dương Kumsusan là nơi an nghỉ của hai cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong-il, ông và cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Kể từ sau khi lên cầm quyền cho tới nay, đây là lần thứ ba ông Kim Jong-un không đến viếng cung Thái Dương trong ngày thành lập đảng. Trước đó là vào năm 2014, khi ông gặp vấn đề về sức khỏe, và vào năm ngoái.

TTXVN/Báo Tin Tức
Những hình ảnh hiếm hoi về cô em gái được ông Kim Jong-un tin tưởng trao quyền lực
Những hình ảnh hiếm hoi về cô em gái được ông Kim Jong-un tin tưởng trao quyền lực

Thông tin bà Kim Yo-jong (em gái ông Kim Jong-un) bước lên nấc thang quyền lực mới khi được bầu vào Bộ Chính trị đảng Lao động CHDCND Triều Tiên đã gây chú ý khiến dư luận muốn tìm hiểu thêm về người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN