Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ phóng thêm vệ tinh giám sát

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ phóng thêm vệ tinh do thám trong những năm tới để thu được thông tin thời gian thực về động thái quân sự của Mỹ và các đồng minh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Kim Jong-un thị sát Cục Phát triển Hàng không vũ trụ Quốc gia Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/3 dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un cho biết thông tin trên. Theo đó, khi thị sát Cục Phát triển Hàng không vũ trụ Quốc gia Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố “có nhiều vệ tinh do thám quân sự” sẽ được đưa lên quỹ đạo trong kế hoạch 5 năm được công bố từ 2021.

KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng mục đích của việc phát triển và vận hành vệ tinh do thám quân sự là nhằm cung cấp cho lực lượng vũ trang nước này thông tin thời gian thực về động thái của quân đội của Mỹ cùng các đồng minh.

Chủ tịch Kim Jong-un còn bổ sung rằng những vệ tinh do thám sẽ giúp bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Triều Tiên, thực hiện quyền tự vệ chính đáng của nước này và nâng cao uy tín quốc gia.

Chú thích ảnh
Ông Kim Jong-un khi thị sát Cục Phát triển Hàng không vũ trụ Quốc gia Triều Tiên. Ảnh: Reuters 

Nhiều chuyên gia nhận định với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng Triều Tiên có khả năng đang chuẩn bị phóng vệ tinh do thám. Động thái này có thể gây tranh cãi bởi sử dụng cùng công nghệ tên lửa đạn đạo vốn bị cấm.

Triều Tiên xác nhận nước này tiến hành hai lần phóng thử hệ thống vệ tinh vào ngày 27/2 và 5/3. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cho rằng những vụ phóng thử này có liên quan đến tên lửa đạn đạo.

Quân đội Mỹ cùng ngày 9/3 tuyên bố sẽ tăng cường giám sát tại khu vực Hoàng Hải, vùng biển nằm ở phía Tây Bán đảo Triều Tiên.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên
Ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Trong dấu hiệu mới nhất cho thấy khả năng Triều Tiên sắp nối lại các vụ thử vũ khí lớn, các ảnh vệ tinh đã chụp được hoạt động xây dựng tại cơ sở Punggye-ri, lần đầu tiên kể từ năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN