Chủ tịch thượng viện Maroc nhập viện trong chuyến thăm Jordan

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Quốc hội Israel (Knesset) ngày 6/9 thông báo, Chủ tịch Thượng viện Maroc Enaam Mayara vừa phải nhập viện ở Jordan và có khả năng phải hủy chuyến thăm mang tính lịch sử tới nhà nước Do Thái trong ngày 7/9.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Thượng viện Maroc Enaam Mayara. Ảnh: The Times of Israel

Dự kiến ông Mayara sẽ trở thành chính trị gia cấp cao nhất của một quốc gia Hồi giáo tới thăm Cơ quan lập pháp của Israel. Tuy nhiên ông Mayara đã phải nhập viện từ hôm 5/9 và cũng đã phải hủy bỏ chuyến thăm tới thành phố Ramallah ở Bờ Tây của Palestine, vốn được lên lịch vào ngày 6/9.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông Mayara và các bác sĩ sẽ sớm có quyết định về việc nhà lãnh đạo có thể tiếp tục chuyến thăm tới Israel hay không. Tháng 9/2020, Maroc cùng 3 quốc gia khác đã ký Hiệp định Abraham bình thường hóa quan hệ với Israel, nhưng chỉ đến tháng 7 vừa qua khi nhà nước Do Thái công nhận vùng lãnh thổ Tây Sahara đang có tranh chấp với Algeria là thuộc chủ quyền của Rabat thì hai nước mới hoàn toàn bình thường hóa quan hệ. Trước đó hồi tháng 6. Chủ tịch Knesset Amir Ohana đã tới thăm Quốc hội Maroc và chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Maroc tới Israel lần này rất được quốc gia Do Thái mong chờ.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Jordan và Syria thảo luận các biện pháp hồi hương người tị nạn
Jordan và Syria thảo luận các biện pháp hồi hương người tị nạn

Ngày 3/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đã gặp nhau tại Damascus và thảo luận về vấn đề người tị nạn chiến tranh và cuộc chiến chống buôn lậu ma túy xuyên biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN