Chủ tịch Kim Jong-un: Triều Tiên đã ngăn chặn COVID-19 ‘thành công rực rỡ’

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ca ngợi thành công của Triều Tiên trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào nước này.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc họp mở rộng lần thứ 14 của Bộ Chính trị. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp của Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên hôm 2/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong-un khẳng định nước này đã thành công trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay.

“Chúng ta đã ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của virus nguy hiểm và duy trì tình trạng chống dịch ổn định, bất chấp cuộc khủng hoảng sức khỏe đang lan rộng trên toàn thế giới. Đó là một thành công rực rỡ mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được”, ông Kim Jong Un phát biểu.

Ông Kim cũng cảnh báo không nên tự mãn hay buông lỏng các biện pháp phòng dịch, đồng thời kêu gọi người dân Triều Tiên duy trì “cảnh giác tối đa” trước các đợt bùng phát dịch mới ở các quốc gia láng giềng.

Cuộc họp của Bộ Chính trị hôm 2/7 đã diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang tiến hành nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm tái mở cửa nền kinh tế. Trong khi đó, các ca mắc bệnh trên thế giới đã đạt đến mốc 10 triệu người  với 500.000 trường hợp tử vong.  

Hôm 1/7, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Triều Tiên đã mở lại các trường học nhưng vẫn duy trì lệnh cấm các cuộc tụ họp đông người, bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng, nhằm ngăn ngừa virus SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào. Bộ Y tế Triều Tiên cũng cho biết tất cả 922 người được xét nghiệm đến nay đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, hàng trăm người, chủ yếu là các nhân viên xử lý hàng hóa tại cảng biển và biên giới đất liền, thường xuyên được cách ly để theo dõi.

Cuộc họp của Bộ Chính trị hôm 2/7 cũng đã đề cập đến công tác xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng đang được tiến hành tại thủ đô. Ông Kim cũng bày tỏ sự hài lòng với dự án và cảm ơn các nhà xây dựng đã nỗ lực thi công trong điều kiện không thuận lợi.

“Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đảm bảo thực hiện các biện pháp quyết liệt nhất  nhằm giải quyết khẩn cấp các vấn đề phát sinh, xây dựng thành công bệnh viện, nhằm cung cấp cho người dân dịch vụ y tế tiên tiến nhất, đạt tiêu chuẩn thế giới”, KCNA cho hay.

Hải Vân/Báo Tin tức
Hàn Quốc tổ chức diễn đàn về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc tổ chức diễn đàn về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Với chủ đề "Thời kỳ hậu dịch COVID-19, cơ hội mới cho Bán đảo Triều Tiên?", ngày 30/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc phối hợp với hãng thông tấn Yonhap tổ chức diễn đàn thường niên tại thủ đô Seoul về cách thức thúc đẩy hòa giải liên Triều và kiến tạo nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ hậu dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN