Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện, xuống thang căng thẳng với Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã yêu cầu ngừng các hành động quân sự chống Hàn Quốc, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/6 đưa tin.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Ủy ban quân ủy Trung ương thuộc Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 24/5/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo đó, trong một cuộc hội nghị trực tuyến của đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì thảo luận về tài liệu “các biện pháp nhà nước để tăng cường hơn nữa răn đe quân sự quốc gia”. 

KCNA cho biết, tại cuộc gặp này, Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã đánh giá về tình hình nổi bật trên bán đảo Triều Tiên và dừng các kế hoạch hành động quân sự nhằm vào Hàn Quốc. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên tám ngày trước đó đã cho đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều ở Kaesong. Triều Tiên cũng điều động binh sĩ tới khu công nghiệp chung Kaesong và khu nghỉ dưỡng ở Núi Kumgang. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)
Triều Tiên tái thiết lập loa tuyên truyền dọc biên giới Hàn Quốc
Triều Tiên tái thiết lập loa tuyên truyền dọc biên giới Hàn Quốc

Triều Tiên đang lắp đặt lại loa phóng thanh ở các khu vực dọc biên giới liên Triều sau khi dỡ bỏ chúng theo thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2018 với Hàn Quốc, các quan chức quân đội cho biết ngày 22/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN