Triều Tiên tái thiết lập loa tuyên truyền dọc biên giới Hàn Quốc

Triều Tiên đang lắp đặt lại loa phóng thanh ở các khu vực dọc biên giới liên Triều sau khi dỡ bỏ chúng theo thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2018 với Hàn Quốc, các quan chức quân đội cho biết ngày 22/6.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc tháo dỡ các loa phóng thanh hướng về phía Triều Tiên tại một khu vực biên giới hồi tháng 6/2004. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27/4/2018, hai miền Triều Tiên đã đồng ý tạm dừng mọi hành động thù địch và dỡ bỏ các phương tiện tuyên truyền của họ, bao gồm việc phát thanh qua loa và rải tờ rơi.

Tuy nhiên, các nhà chức trách đã phát hiện Triều Tiên đang tái thiết lập loa phóng thanh ở nhiều nơi bên trong Khu phi quân sự (DMZ) từ khoảng hôm 21/6. Trước đó, nước này đã dỡ bỏ hàng chục loa phóng thanh ở khoảng 40 khu vực gần biên giới trong khu vực này theo Tuyên bố Panmunjom..

“Động thái này đã được phát hiện đang diễn ra cùng lúc tại hơn 10 khu vực. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên để phát động chiến tranh tâm lý. Chúng tôi sẽ giữ một tư thế sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra”, một quan chức của Văn phòng Tham mưu trưởng liên quân cho hay.

Trong bối cảnh căng thẳng liên Triều leo thang, Hàn Quốc cũng đang cân nhắc tái thiết lập các loa phóng thanh. Nước này cũng đã gỡ bỏ các thiết bị phát sóng qua loa được lắp đặt ở khoảng 40 khu vực tiền tuyến, bao gồm thị trấn biên giới Paju, vào tháng 5/2018 theo thỏa thuận.

Bình Nhưỡng trước đó đã đe dọa sẽ phát tờ rơi chống Hàn Quốc và thực hiện các hành động trả đũa khác, nhằm phản đối việc Seoul không ngăn chặn những người đào tẩu tiến hành các chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên.

Tuần trước, Bình Nhưỡng cũng đã cho nổ tung Văn phòng Liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong, một biểu tượng hòa bình giữa hai miền Triều Tiên và là thành tựu quan trọng của Tuyên bố Panmunjom.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.