Phái viên hạt nhân Mỹ-Hàn gặp nhau giữa căng thẳng với Triều Tiên

Các phái viên hạt nhân cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ đã gặp nhau tại Washington D.C vào ngày 18/6 sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ “hành động quân sự”.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Lee Do-hoon (trái) gặp Thứ trưởng Mỹ Stephen Biegun. Ảnh: Yonhap

Dẫn một nguồn tin ngoại giao giấu tên, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, đặc phái viên về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon và người đồng cấp Mỹ - Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun đã có cuộc đối thoại vào sáng 18/6 (theo giờ địa phương). 

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng cho nổ Văn phòng liên lạc chung và đe dọa tái triển khai quân tới khu công nghiệp chung Kaesong và khu du lịch núi Kumgang để phản đối những người đào tẩu rải truyền đơn từ Hàn Quốc sang.

Sự kiện đặc phái viên Lee tới thủ đô Washington không được thông báo chính thức. Giới quan sát đồn đoán ông có thể được cử đến Mỹ với tư cách như một đặc phái viên của Văn phòng Tổng thống Cheong Wa Dae.

Ông từ chối trả lời phóng viên về mục đích cũng như ông sẽ gặp ai trong chuyến thăm này. Ông Lee Do-hoon được cho là có thể gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien và Thứ trưởng Biegun.

Phản ứng trước loạt hành động leo thang căng thẳng gần đây của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế "những hành động gây phản tác dụng".

Ngày 18/6, tại một diễn đàn an ninh ở thủ đô Seoul, chuyên gia về Triều Tiên Lee Jung-chul của Đại học Soongsil không loại trừ nguy cơ căng thẳng sẽ leo thang trong thời gian tới, đặc biệt vào thời điểm diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ trong tháng 11 tới.

Năm ngoái, Triều Tiên đã đe dọa thực hiện một hành động khiêu khích như một "món quà Giáng sinh" dành cho Mỹ để phản đối các cuộc đàm phán hạt nhân rơi vào thế bế tắc, làm dấy lên đồn đoán rằng đó có thể là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới (ICBM) hoặc các vụ thử vũ khí chiến lược tương tự.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.