Chủ tịch IOC tới Nhật Bản giữa bối cảnh dịch bệnh căng thẳng

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach ngày 8/7 đã đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản để thảo luận công tác chuẩn bị của nước chủ nhà cho Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Chủ tịch IOC Thomas Bach tới thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm của ông Bach được thực hiện trong bối cảnh thành phố đăng cai hai sự kiện thể thao quan trọng này đang phải đối mặt với số ca mắc COVID-19 tăng cao và nhiều khả năng sẽ không thể mở cửa cho khán giả tới xem các trận thi đấu.

Chủ tịch IOC dự kiến sẽ có cuộc họp với đại diện của các bên chịu trách nhiệm tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo, trong đó có ông Seiko Hashimoto - Trưởng Ban tổ chức và Thống đốc Tokyo Yuriko Koike để đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách đối với khán giả tham dự Olympic và Paralympic Tokyo.

Trước đó, các bên liên quan đã nhất trí rằng Olympic và Paralympic Tokyo 2020 sẽ không mở cửa đối với các khán giả nước ngoài, trong khi số lượng khán giả địa phương tới xem các trận đấu cũng được giới hạn ở mức tối đa 10.000 người tại mỗi địa điểm thi đấu, nếu tình hình dịch bệnh ở thủ đô Nhật Bản được cải thiện.

Mặc dù vậy, trong ngày 7/7, Tokyo ghi nhận tới 920 ca mắc mới COVID-19 - con số thống kê cao nhất theo ngày kể từ tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, các chuyên gia y tế tiếp tục cảnh báo về những nguy cơ khi tổ chức sự kiện này trong bối cảnh nhiều quốc gia đang phải vật lộn với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Những diễn biến tiêu cực này khiến Chính phủ Nhật Bản một ngày sau đó phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo cho tới ngày 22/8. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều khả năng người hâm mộ thể thao sẽ bị cấm có mặt tại các địa điểm thi đấu thuộc sự kiện này. 

Theo Ban tổ chức phía Nhật Bản, ông Bach sẽ phải tự cách ly tại khách sạn của mình trong 3 ngày. Sau thời hạn cách ly, ông sẽ tới thăm Làng vận động viên ở Tokyo và tham gia các cuộc họp với Ban tổ chức, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thanh Phương (TTXVN)
Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo
Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 8/7, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa Olympic Tokyo sẽ khai mạc. Đây là lần thứ 4 Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN