Chủ tịch đảng lớn nhất Thụy Sĩ tuyên bố sẽ từ chức

Chủ tịch đảng cánh hữu theo chủ nghĩa dân túy, Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP), ông Toni Brunner tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 4 tới.

Chủ tịch Đảng SVP Toni Brunner phát biểu trong phiên tranh luận tại Quốc hội Thụy Sĩ ở Bern ngày 18/10/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ vài tháng sau khi nhận được sự ủng hộ lịch sử trong các cuộc bầu cử, ngày 9/1, Chủ tịch đảng cánh hữu theo chủ nghĩa dân túy, Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP), ông Toni Brunner tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 4 tới.


Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ông Brunner, người đứng đầu đảng SVP (chính đảng lớn nhất Thụy Sĩ) từ năm 2008, đã thông báo về quyết định trên tại một cuộc họp các quan chức đảng tổ chức tại bang Thurgau, Đông Bắc Thụy Sĩ. Thông cáo của đảng này cho hay, ông Brunner sẽ không đảm nhiệm chức vụ trên sau khi chấm dứt nhiệm kỳ vào ngày 23/4 tới. Thông cáo nêu rõ: “Sau 8 năm đứng đầu đảng lớn nhất Thụy Sĩ, ông Brunner muốn một lần nữa tập trung vào sự nghiệp chính trị trong vai trò là một nghị sĩ”.


Thông cáo còn cho biết, dự kiến SVP sẽ đề xuất nghị sĩ Albert Roesti tiếp quản vị trí chủ tịch đảng của ông Brunner. Thông tin trên được đưa ra chỉ chưa đầy ba tháng sau khi dưới sự lãnh đạo của ông Brunner, SVP đã giành được gần 30% phiếu bầu trong các cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Sĩ hôm 18/10/2015. Đảng SVP có quan điểm chống lại chính sách nhập cư, Liên minh châu Âu (EU) và Hồi giáo.


Đảng SVP đã giành được 65/200 ghế tại Hạ viện và có hai ghế trong số bảy thành viên của Hội đồng Liên bang. Ngoài ra, Tổng thư ký SVP từ năm 2009, ông Martin Baltisser, cũng sẽ từ chức vào tháng 4 tới khi đảng này chuẩn bị cho đợt bầu cử các thành viên lãnh đạo đảng trong nhiệm kỳ mới kéo dài 2 năm. SVP cho biết sẽ thành lập một nhóm công tác, trong đó, có các ông Brunner, Baltisser và Roesti để xem xét lại cấu trúc đảng.


Thông cáo của SVP có đoạn: “Sau 25 năm, SVP đã vươn lên từ một đảng nhỏ chỉ giành được 11,9% phiếu bầu để trở thành chính đảng lớn nhất Thụy Sĩ, khi giành được 29,4% tỷ lệ phiếu ủng hộ, tuy nhiên, cấu trúc của đảng đã có những sự thay đổi rất lớn”.


TTXVN/Tin Tức
Mỹ, Thụy Sĩ kém minh bạch tài chính nhất thế giới
Mỹ, Thụy Sĩ kém minh bạch tài chính nhất thế giới

Tổ chức Minh bạch về thuế vừa công bố một nghiên cứu cho thấy Thụy Sỹ, Hong Kong (Trung Quốc) và Mỹ là ba nơi quản lý minh bạch tài chính yếu kém nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN