Điện Kremlin ra tuyên bố mới về cuộc gặp trực tiếp Putin – Zelensky

Theo phát biểu mới nhất của người phát ngôn Điện Kremlin thì cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai tổng thống Nga và Ukraine "có thể diễn ra", đồng thời nêu ra điều kiện cho một sự kiện như vậy.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: CNN

Đài RT dẫn phát biểu của ông Dmitry Peskov cho hay, các cuộc đối thoại có thể diễn ra, nhưng chỉ khi tiến trình hòa đàm giữa phái đoàn Nga và Ukraine đạt được tiến triển thực chất.

Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có thể tổ chức hội đàm nếu các nỗ lực hòa bình hiện nay giữa phái đoàn hai nước đạt được tiến triển và các thỏa thuận cụ thể - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 17/5. Tuyên bố này được đưa ra sau vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Moskva và Kiev kể từ năm 2022.

Ngày 16/5, các đại diện Nga và Ukraine đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng tại Istanbul, qua vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, hai bên đã thảo luận các lựa chọn cho một lệnh ngừng bắn, một cuộc trao đổi tù binh lớn, và khả năng tổ chức cuộc gặp tiếp theo. Ông cho biết Moskva “hài lòng” với kết quả của cuộc họp và sẵn sàng “tái thiết lập liên lạc” với Kiev.

Trao đổi với báo chí ngày 17/5, ông Peskov nói rằng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky “là điều có thể xảy ra, nhưng chỉ khi phái đoàn hai bên đạt được các thỏa thuận cụ thể”.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng một vấn đề then chốt với Moskva hiện nay là câu hỏi: ai sẽ được Ukraine ủy quyền để ký các thỏa thuận có thể đạt được trong quá trình đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin ám chỉ đến thực tế rằng nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ năm ngoái. Lãnh đạo Ukraine đã từ chối tổ chức bầu cử mới với lý do đang trong tình trạng thiết quân luật. Nga coi vai trò tổng thống của ông Zelensky là “bất hợp pháp”, và nhấn mạnh rằng quyền lực hợp pháp ở Ukraine hiện nay thuộc về Quốc hội. Tuy nhiên, quan điểm này đã bị Kiev bác bỏ.

Ông Peskov cũng từ chối bình luận về các thông tin rò rỉ liên quan đến những điều kiện mà Nga được cho là đã đưa ra trong cuộc đàm phán. “Các cuộc thương lượng… phải được tiến hành hoàn toàn kín đáo. Điều này là cần thiết để đảm bảo hiệu quả của quá trình đàm phán”, ông nói.

Hãng Bloomberg trước đó đưa tin rằng Nga đã đề xuất một loạt điều kiện, bao gồm việc Ukraine chấp nhận vị thế trung lập, cấm quân đội nước ngoài và vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, từ bỏ các yêu sách bồi thường chiến tranh, và trên thực tế phải công nhận việc mất các vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine. Theo hãng tin này, Moskva cũng yêu cầu Kiev rút quân khỏi những khu vực đó trước khi có lệnh ngừng bắn, đồng thời mong muốn cộng đồng quốc tế công nhận các khu vực này là lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng Nga chưa tổ chức đàm phán với Mỹ về kết quả của các cuộc thương lượng này, đồng thời cho biết Moskva hiện không có kế hoạch thay đổi thành phần phái đoàn đàm phán, nhưng xác nhận rằng hai bên “đã đồng ý trao đổi danh sách các điều kiện ngừng bắn”.

Trước đó, Ukraine và các đồng minh từng yêu cầu Nga phải chấp nhận lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện trong 30 ngày như một điều kiện tiên quyết cho đàm phán. Nga đã bày tỏ quan ngại rằng một lệnh ngừng bắn như vậy sẽ chỉ có lợi cho Kiev, giúp nước này tái tập hợp các đơn vị quân đội đang bị tổn thất nặng nề. Thay vào đó, Moskva đề xuất tổ chức đối thoại trực tiếp mà không kèm điều kiện tiên quyết.

Dù ban đầu tỏ ra do dự với đề xuất này, ông Zelensky đã thay đổi lập trường sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng yêu cầu rằng “Ukraine nên lập tức đồng ý với cuộc đàm phán tại Istanbul”.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.