Chủ tịch cuối cùng Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô qua đời

Viện sĩ Guryi Marchuk, Chủ tịch cuối cùng của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (AS USSR), nay là Viện Hàn lâm Khoa học Nga - RAN, đã qua đời tại Moscow tối 24/3 ở tuổi 87.

Viện sĩ Marchuk sinh ngày 8/6/1925 tại tỉnh Orenburg, thi đỗ Khoa Toán cơ Trường Đại học tổng hợp Leningrad năm 1942, nhưng năm 1943 ông tham gia Hồng quân và năm 1945 mới trở lại học tập sau khi từ mặt trận chống phát xít thắng lợi trở về.

Viện sĩ Guryi Marchuk đã qua đời tại Moscow tối 24/3. Ảnh: Internet.


Con đường đưa Viện sĩ Marchuk đến với khoa học bắt đầu từ những năm làm việc tại Học viện Địa Vật lý thuộc AS USSR. Năm 1962, ông Marchuk được bầu làm Viện sĩ Thông tấn và năm 1968 trở thành Viện sĩ AS USSR.

Những năm 1980-1986, Viện sĩ Marchuk đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về khoa học và kỹ thuật. Năm 1986, ông Marchuk đã được bầu làm Chủ tịch AS USSR và giữ chức vụ này đến năm 1991 sau khi Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô đổi tên thành Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Viện sĩ Marchuk là tác giả của hơn 350 công trình khoa học thuộc các lĩnh vực toán ứng dụng và toán cơ sở, vật lý nghiên cứu khí quyển, đại dương và môi trường cùng hệ miễn dịch và y học. Ông đã được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động XHCN.


TTXVN/ Tin tức

Người sống thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 116
Người sống thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 116

Cụ bà Besse Cooper, người được công nhận là người sống thọ nhất thế giới đã qua đời hôm 4/12 tại bang Georgia, Mỹ, thọ 116 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN