Chủ tịch Cuba Raul Castro thăm cấp nhà nước tới Mexico

Ngày 6/11, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mexico trong bối cảnh Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đang tìm kiếm biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế với Cuba ở thời điểm 2 nước tái khởi động quan hệ song phương từng căng thẳng trước đây.

 

Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) có cuộc hội đàm với Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto (phải). Ảnh: THX/TTXVN


Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Raul Castro tới Mexico kể từ khi ông lên nắm quyền thay người anh trai Fidel Castro vào năm 2006.

Tổng thống Pena Nieto đã nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Raul Casro tại thành phố Merida ở miền Đông Mexico, nơi nhà lãnh đạo Cuba tham dự lễ duyệt binh.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Dự kiến, 2 nhà lãnh đạo sẽ ký các thỏa thuận liên quan tới giáo dục, du lịch, thương mại và nhập cư.

Tổng thống Pena Nieto đã tìm cách cải thiện quan hệ với Cuba kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 12/2012. Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Cuba tại Mỹ Latinh và đứng thứ 7 về lượng khách du lịch đến thăm quốc đảo này. Trong năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 374 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ cân nhắc tiếp tục nới lỏng cấm vận Cuba
Mỹ cân nhắc tiếp tục nới lỏng cấm vận Cuba

Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể tiếp tục sử dụng quyền hành pháp để nới lỏng cấm vận cho Cuba mà không cần điều kiện đi kèm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN