Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 6/2 dẫn phát biểu của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tại một cuộc họp báo hôm 5/2 được phát sóng trên YouTube của Văn phòng Chủ tịch nước Cuba cho biết Cuba không gây ra mối đe dọa nào đối với Mỹ, và mặc dù có hợp tác với các quốc gia khác trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng nước này không cho phép đặt bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình.
Chủ tịch Cuba nói: “Học thuyết quân sự của chúng tôi không bao hàm bất kỳ hình thức xâm lược nào đối với bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Chúng tôi không tạo ra mối đe dọa đối với Mỹ”, đồng thời tái khằng định học thuyết quân sự của Cuba hoàn toàn mang tính phòng vệ.
“Chúng tôi hợp tác với các quốc gia hữu nghị về các vấn đề quốc phòng, nhưng điều đó không có nghĩa là Cuba có các căn cứ quân sự nước ngoài. Căn cứ quân sự duy nhất là bất hợp pháp trên lãnh thổ Cuba chính là căn cứ quân sự của Mỹ tại tỉnh Guantanamo”, nhà lãnh đạo Cuba nói thêm.
Chủ tịch Miguel Diaz-Canel tuyên bố Chính phủ Cuba sẵn sàng tiến hành đối thoại với Mỹ về bất kỳ vấn đề nào, với điều kiện không có các biện pháp gây sức ép.
Phát biểu tại họp báo, ông Diaz-Canel nói: “Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ, sẵn sàng đối thoại về bất kỳ vấn đề nào cần được thảo luận. Điều kiện tiên quyết của chúng tôi là gì? Không có sức ép. Khi có sức ép thì không thể đàm phán được”.
Theo nhà lãnh đạo Cuba, các cuộc thảo luận như vậy cần được tiến hành “không có điều kiện tiên quyết, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của Cuba”, “đó mới là kiểu đối thoại giúp xây dựng các mối quan hệ văn minh giữa những quốc gia láng giềng”.
Đối mặt với sức ép từ Mỹ, Chủ tịch Diaz-Canel cho biết Cuba hiểu rằng mình có bạn bè và sẽ không phải đơn độc.
Ông nói: “Cuba không đơn độc trước sức ép ngày càng gia tăng của Mỹ. Có nhiều quốc gia và doanh nghiệp ủng hộ chúng tôi và mong muốn hợp tác với chúng tôi”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để chống lại sức ép mang tính đế quốc”.
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu trước đó Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho rằng những động thái gần đây của Mỹ không chỉ tác động tới lợi ích an ninh và đối ngoại của tất cả các nước, mà còn gây ra quan ngại rộng lớn hơn đối với hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như tồn vong của nhân loại trong bối cảnh vốn đã phải đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân và biến đổi khí hậu.
Vì lý do đó, Cuba tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" vì coi đây là "mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng" xuất phát hoàn toàn hoặc phần lớn từ quan điểm chống Cuba.
Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cũng ghi nhận sự chia sẻ và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nhân dân đảo quốc Caribe.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric. Ảnh: IRNA/TTXVN
Ngày 4/2, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Liên hợp quốc đang theo dõi sát tình hình nhân đạo tại Cuba và bày tỏ quan ngại trước những khó khăn mà quốc gia này đang đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung năng lượng gặp nhiều thách thức.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tại trụ sở Liên hợp quốc ông Dujarric cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc lo ngại tình hình nhân đạo tại Cuba có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu các nhu cầu thiết yếu, trong đó có nhiên liệu, không được đáp ứng đầy đủ. Ông tái khẳng định trong nhiều thập kỷ qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt đối với Cuba. Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên thúc đẩy đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế.
Về phía Liên bang Nga, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 5/2 dẫn lời Đại sứ Viktor Coronelli chia sẻ với truyền thông địa phương: “Trong những năm gần đây qua, Liên bang Nga đã nhiều lần cung cấp dầu cho Cuba. Chúng tôi kỳ vọng việc này sẽ tiếp diễn”.
Trước đó vào ngày 4/2, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho biết tại cuộc gặp với Đại sứ Cuba tại Moskva Enrique Orta Gonzalez, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Alexander Pankin đã trao đổi với phía Cuba về tình hình hiện nay, trong đó có những sức ép kinh tế và quân sự mà La Habana đang phải đối mặt.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Moskva bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết với Cuba, đồng thời tái khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí hiểu biết lẫn nhau, với việc hai bên thảo luận các vấn đề thời sự nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm các lĩnh vực văn hóa, nhân đạo và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.
Còn vào ngày 2/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 29/1, Mỹ công bố áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp mới của Hoa Kỳ là sẽ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, tác động nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân Cuba. Việt Nam khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua trong nhiều năm, kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và có bước đi theo hướng đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”.
Những tuyên bố nêu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/1 đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp về tăng thuế đối với những quốc gia cung cấp “vàng đen” cho Cuba.
Theo một phần nội dung của sắc lệnh do Nhà Trắng công bố, bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp bán, cung cấp dầu cho Cuba sẽ bị áp mức thuế bổ sung đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để áp đặt các biện pháp trừng phạt sơ cấp và thứ cấp đối với Cuba.