Chính trị gia Nga 75 tuổi tuyên bố vẫn khoẻ mạnh sau khi tiêm 7 mũi vaccine COVID-19

Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do ở Nga, tuyên bố rằng ông đã tiêm 7 mũi vaccine COVID-19 và tự nhận mình là minh chứng cho thấy vaccine an toàn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT (Nga), chính trị gia nổi tiếng với quan điểm dân túy và phong cách chính trị quyết liệt ở Nga đã đăng thông tin này trên kênh Telegram cá nhân vào hôm 15/12. 

Ông Zhirinovsky cũng đăng kèm một đoạn video ghi lại cảnh ông ký giấy tờ và được tiêm vaccine. Đồng thời, ông kêu gọi người dân Nga hãy đi tiêm phòng COVID-19 càng sớm càng tốt nếu chưa tiêm chủng.

Theo các cuộc khảo sát, ông Zhirinovsky là nhân vật chính trị không giữ chức vụ nào trong chính phủ nhưng được yêu thích nhất tại Nga.

“Virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan trên khắp thế giới. Chỉ ở đất nước chúng ta, gần nửa triệu người đã chết! Quy mô này tương tự thành phố như Tula, Kaliningrad hoặc Ryazan bị 'xoá sổ'. Nhưng một nửa dân số của Nga vẫn chưa tiêm phòng. Điều này thật đáng tiếc. Nó có nghĩa là đại dịch sẽ tiếp diễn, mọi người sẽ tiếp tục mắc bệnh và đáng buồn là số ca tử vong ở các thành phố vẫn sẽ gia tăng”, ông nói. 

Chính trị gia 75 tuổi cũng kêu gọi: “Hãy đi tiêm phòng. Tôi đã được tiêm vaccine Sputnik V và lần này là CoviVac từ Trung tâm Chumakov. Đây là loại vaccine được chế tạo theo công nghệ virus bất hoạt, một công nghệ đã được sử dụng trong nhiều thập niên. Tổng cộng, tôi đã tiêm 7 mũi vaccine, kể từ tháng 9/2020. Và tôi chưa nhiễm virus SARS-CoV-2 lần nào. Tôi cảm thật khoẻ mạnh”. 

Nga đã phải đối mặt với số ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng mạnh trong những tuần gần đây. Đặc biệt, nước này đã liên tiếp lập kỷ lục về tỷ lệ tử vong trong nhiều ngày.

Với chưa đến một nửa dân số được tiêm chủng, giới chức Nga đang nỗ lực kêu gọi mọi người nhanh chóng đăng ký tiêm vaccine. Vaccine COVID-19 đã được phân phối rộng rãi ở nước này từ năm ngoái. 

Theo dữ liệu từ trung tâm chống khủng hoảng COVID-19, Nga đã ghi nhận 28.486 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm vượt mức 10.131.000 trường hợp. Số người tử vong vì COVID-19 ở Nga trong 24 giờ qua cũng đã tăng 1.133 người, giảm nhẹ so với mức 1.142 ca một ngày trước đó. Tổng cộng, đã có 294.024 bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại nước này. 

Trước sự xuất hiện của Omicron, Chính phủ Nga đã có kế hoạch phòng chống biến thể mới. Nước này sẽ áp dụng đồng thời 4 biện pháp, bao gồm thiết lập “hàng rào” ngăn chặn dịch bệnh lây lan; siết chặt các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc tăng hiệu quả của hệ thống xét nghiệm; tăng mức độ sẵn sàng của hệ thống chăm sóc sức khoẻ và cuối cùng là hỗ trợ những người tham gia cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2.

Vân Khánh/Báo Tin tức
Lý do khiến 25 phút lại có một phụ nữ nội trợ Ấn Độ tự tử
Lý do khiến 25 phút lại có một phụ nữ nội trợ Ấn Độ tự tử

Theo thống kê mới được Văn phòng Tội phạm Quốc gia Ấn Độ (NCRB) công bố, trong năm 2020 đã có 22.372 nữ nội trợ nước này tự tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN