Chính quyền Yemen cảnh báo Houthi về hành động leo thang quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội đồng Tổng thống Yemen (PLC) ngày 21/1 triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận phương hướng giải quyết tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở trong nước và hành động leo thang quân sự của lực lượng Houthi.

Chú thích ảnh
Tàu chở hàng (phải), bị lực lượng Houthi bắt giữ, trên đường về cảng tỉnh Hodeida (Yemen), ngoài khơi Biển Đỏ, ngày 22/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Saba đăng tải, PLC cảnh báo Houthi về những hậu quả của ý đồ đẩy mạnh tấn công, nhắm vào các địa điểm dân sự và phá hoại nỗ lực hòa bình. Các nguồn tin từ Chính phủ Yemen tiết lộ trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi đã huy động và tái bố trí các tay súng, phương tiện và vũ khí trên nhiều mặt trận khác nhau ở quốc gia Arab bị chiến tranh tàn phá này.

Ngoài ra, PLC bày tỏ đánh giá cao “sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Yemen và các nhóm kháng chiến bảo vệ các thể chế nhà nước và chống lại những cuộc tấn công của Houthi”. PLC cũng xem xét những tác động tiềm tàng đối với hoạt động vận tải và thương mại toàn cầu do các vụ tấn công liên tiếp của Houthi trên Biển Đỏ gây ra, đồng thời bày tỏ hy vọng sự đoàn kết quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực của Yemen trong công cuộc bảo vệ vùng biển và chủ quyền.

Giới quan sát đánh giá cuộc họp khẩn của PLC báo hiệu căng thẳng gia tăng và khả năng tái bùng phát giao tranh giữa Houthi và các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Mỹ tiếp tục đánh chặn tên lửa của Houthi
Mỹ tiếp tục đánh chặn tên lửa của Houthi

Ngày 20/1, các lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tấn công vào một tên lửa chống hạm của phong trào Hồi giáo Houthi đang nhắm vào Vịnh Aden và chuẩn bị phóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN