Chính quyền quân sự Niger có khả năng đối thoại với ECOWAS

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, sau cuộc gặp chính thức ở Niamey ngày 13/8 với chính quyền quân sự Niger, một nhóm các học giả Hồi giáo của Nigeria cho biết những người đứng đầu cuộc đảo chính ở Niger sẵn sàng đối thoại để giải quyết bế tắc với Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp bất thường các nhà lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) về tình hình Niger, tại Abuja (Nigeria), ngày 10/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh ECOWAS đang xem xét các phương án nhằm khôi phục chế độ dân sự ở Niger, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự, sau vụ Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ vào ngày 26/7. Đây là cuộc đảo chính thứ 7 ở Tây và Trung Phi trong 3 năm qua.

Trước đó, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, với vai trò là Chủ tịch ECOWAS, đã chấp thuận cử một phái đoàn các học giả Hồi giáo tới Niamey hôm 12/8, những người đã cam kết thúc đẩy đối thoại, như một dấu hiệu cho thấy khối này vẫn đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Người dẫn đầu phái đoàn, ông Sheikh Abdullahi Bala Lau cho biết cuộc gặp của họ với lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, Tướng Abdourahamane Tiani kéo dài trong vài giờ.

Ông Lau cho biết thêm người đứng đầu chính quyền quân sự Niger nói rằng họ đã để ngỏ việc xem xét các biện pháp ngoại giao và hòa bình nhằm giải quyết những khúc mắc hiện nay. Tướng Tiani được cho là đã nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử giữa Niger và Nigeria, đồng thời nói rằng các nước "không chỉ là láng giềng mà còn là anh em nên giải quyết các vấn đề một cách thân thiện".

Hiện chính quyền quân sự Niger chưa đưa ra tuyên bố chính thức về cuộc họp, nhưng những bình luận của Tướng Tiani là một trong số ít dấu hiệu gần đây cho thấy ông sẵn sàng đàm phán.

Những người đứng đầu cuộc đảo chính của Niger trước đó đã từ chối các nỗ lực ngoại giao của ECOWAS, Mỹ và các nước khác. Điều này làm dấy lên nỗi ám ảnh về khả năng bùng phát một cuộc xung đột tiếp theo ở khu vực Sahel nghèo khó.

Nguyễn Tú (TTXVN)
ECOWAS thận trọng cân nhắc hành động tiếp theo đối với cuộc đảo chính tại Niger
ECOWAS thận trọng cân nhắc hành động tiếp theo đối với cuộc đảo chính tại Niger

Các nhà lãnh đạo Tây Phi đang cân nhắc các động thái tiếp theo khi tìm cách lật ngược cuộc đảo chính quân sự ở Niger.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN