Chính phủ Pháp tan rã chỉ vài giờ sau khi nhậm chức, khủng hoảng chính trị leo thang

Theo Reuters ngày 6/10, Thủ tướng Sebastien Lecornu cùng toàn bộ nội các đã từ chức chỉ vài giờ sau khi công bố danh sách thành viên chính phủ, khiến cuộc khủng hoảng chính trị tại Pháp trở nên trầm trọng hơn và tác động tiêu cực đến thị trường tài chính.

Chú thích ảnh
Ông Sebastien Lecornu tại Paris, Pháp ngày 4/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái bất ngờ diễn ra sau khi các đảng đối lập và cả những đồng minh trong liên minh cầm quyền đe dọa lật đổ chính phủ mới. Đồng euro giảm 0,7% xuống còn 1,1665 đô la Mỹ, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp lao dốc 2%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8.

Ông Sebastien Lecornu là Thủ tướng thứ năm của Tổng thống Emmanuel Macron trong vòng hai năm qua, đồng thời là người đứng đầu chính phủ thứ bảy dưới thời ông Macron kể từ năm 2017. Ông tại vị 27 ngày, nhưng nội các của ông chỉ tồn tại 14 giờ, trở thành chính phủ ngắn nhất trong lịch sử hiện đại nước Pháp.

Trong bài phát biểu ngắn sau khi từ chức, ông Lecornu nói không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ khi các điều kiện cần thiết để điều hành chính phủ không được đảm bảo. Ông cho rằng nguyên nhân đến từ thái độ thiếu hợp tác của các chính trị gia đối lập, những người đặt lợi ích đảng phái lên trên lợi ích quốc gia. Ông Lecornu cũng nhận định một số thành viên trong liên minh thiểu số của ông đang mải theo đuổi tham vọng chính trị cá nhân thay vì tập trung cho sự ổn định của đất nước.

Trước đó, cựu Thủ tướng Lecornu đã dành nhiều tuần tham vấn các đảng phái để thành lập nội các. Tuy nhiên, danh sách bộ trưởng công bố hôm Chủ nhật đã vấp phải chỉ trích gay gắt. Các phe đối lập cho rằng nội các “quá bảo thủ”, trong khi một số đồng minh đánh giá ngược lại, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tồn tại của chính phủ mới.

Ngày 6/10, ông Lecornu đã trình đơn từ chức lên Tổng thống Macron. Phủ Tổng thống xác nhận ông Macron đã chấp thuận quyết định này. Sự kiện này tiếp tục phơi bày tình trạng bất ổn kéo dài của nền chính trị Pháp kể từ khi ông Macron tái đắc cử năm 2022 mà không giành được đa số trong Quốc hội.

Trước sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ, các đảng đối lập lập tức yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử. Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng National Rally, nói “vở kịch này cần kết thúc”, kêu gọi Tổng thống Macron giải tán Quốc hội. Trong khi đó, bà Mathilde Panot thuộc phong trào cánh tả La France Insoumise tuyên bố “ba Thủ tướng đã thất bại trong chưa đầy một năm, và giờ là lúc ông Macron phải ra đi”.

Khủng hoảng hiện nay được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi nền Cộng hòa thứ Năm ra đời năm 1958. Hệ thống vốn được thiết kế nhằm đảm bảo tính ổn định và tập trung quyền lực vào Tổng thống đang bộc lộ những giới hạn trong bối cảnh cục diện chính trị phân mảnh.

Các nỗ lực trước đây nhằm kiểm soát chi tiêu công đã khiến hai đời Thủ tướng trước, ông François Bayrou và ông Michel Barnier, phải từ chức sau khi bị Quốc hội bác bỏ. Nợ công của Pháp hiện chiếm 113,9% GDP, trong khi thâm hụt ngân sách gấp đôi giới hạn 3% của Liên minh châu Âu.

Giới phân tích cho rằng sự bất ổn chính trị kéo dài không chỉ làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư mà còn có thể lan sang các nền kinh tế khác trong khu vực đồng euro.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu từ chức
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu từ chức

Ngày 6/10, tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã từ chức sau chưa đầy một tháng đảm nhiệm cương vị này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN