Chính phủ Mỹ áp dụng thêm quy định mới nhằm hạn chế người xin tị nạn

Ngày 29/7, Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục gây trở ngại cho những người muốn xin tị nạn khi từ chối cấp quy chế tị nạn cho những nạn nhân lo sợ bị ngược đãi do các mối quan hệ gia đình.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã đưa ra một phán quyết, theo đó đặt ra tiêu chuẩn cho tất cả các thẩm phán về vấn đề nhập cư. Ông Barr, người có quyền đảo ngược các phán quyết của tòa án nhập cư, tuyên bố những người nhập cư lo sợ bị ngược đãi do các mối quan hệ gia đình sẽ không còn được cấp quy chế tị nạn. Theo lập luận của Bộ trưởng Tư pháp, không nhất thiết phải xem tất cả các gia đình là một "nhóm xã hội" để cấp cơ chế tị nạn.

Chú thích ảnh
Người di cư nghỉ tạm tại Tapachula, bang Chiapas, Mexico trong hành trình tới Mỹ ngày 27/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện không rõ liệu có bao nhiêu người bị ảnh hưởng trước quy định mới này, song các luật sư cho rằng con số này có thể lên tới hàng nghìn người.

Quyết định của Bộ trưởng Barr được đưa ra liên quan tới trường hợp một người đàn ông Mexico tìm kiếm tị nạn do gia đình của anh ta trở thành mục tiêu bị đe dọa sau khi cha của người này từ chối cho một băng đảng ma túy sử dụng cửa hàng của mình để buôn bán.

Ông Barr đã bác bỏ phán quyết trước đó của Tòa Kháng án di trú khi nói rằng cơ quan này đã sai khi cho một công dân Mexico đủ điều kiện được xin tị nạn với lý do người này trở thành mục tiêu bị tấn công sau khi băng đảng ma túy trên đe dọa cha của anh ta.

Trước động thái này, luật sư về nhập cư Bradley Jenkins cho rằng trong nhiều thập kỷ qua, các tòa án di trú luôn xem các gia đình là một nhóm xã hội đặc biệt, do đó "việc đột ngột đảo ngược xu hướng này có thể ảnh hưởng tới hàng nghìn trường hợp".

Theo quy định trước đó, những đối tượng muốn xin tị nạn tại Mỹ phải chứng minh được rằng mối lo sợ bị ngược đãi của họ do vấn đề chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, quan điểm chính trị hay là thành viên trong các nhóm xã hội cụ thể là có cơ sở. Cho tới thời điểm hiện tại, những trường hợp xin tị nạn lo sợ bị ngược đãi hay khủng bố được xét đủ hoặc không đủ điều kiện xin tị nan. Chẳng hạn như trước đây tính mạng một người mẹ bị đe dọa do con trai của bà không tham gia một băng nhóm nào đó được xét đủ tư cách xin tị nạn.

Tuy nhiên, trong nỗ lực ngăn chặn dòng người tị nạn đổ vào Mỹ, Chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai một số biện pháp nhằm hạn chế việc xin quy chế tị nạn, trong đó có chính sách mới "nước thứ 3 an toàn". Theo đó, những người di cư bất hợp pháp thay vì được đưa vào các trại tị nạn trên lãnh thổ Mỹ sẽ được đưa sang một nước thứ ba an toàn. Quy định mới này đã bị tòa án liên bang tại thành phố San Francisco, bang California bác bỏ hồi tuần trước với lý do không phù hợp với luật tị nạn hiện hành.

Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng di cư từ một số quốc gia Trung Mỹ đói nghèo và đầy bạo lực. Theo thống kê, trong tháng 5 vừa qua, Lực lượng Tuần tra biên giới Mỹ đã bắt giữ hơn 144.000 người di cư vượt biên trái phép vào Mỹ, mức cao nhất trong vòng 13 năm qua. Số người di cư bị bắt giữ trong tháng sau đó đã giảm còn 104.000 người, song vẫn cao hơn 142% so với năm trước.

Phương Oanh (TTXVN)
Tổng thống Trump áp chính sách tị nạn mới, hàng chục nghìn người lao đao
Tổng thống Trump áp chính sách tị nạn mới, hàng chục nghìn người lao đao

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 15/7 đã có thay đổi lớn trong chính sách nhập cư, cụ thể là đưa ra những quy định mới về tị nạn dự kiến tác động tới rất nhiều người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN