Chính phủ mới tại Pháp ưu tiên phục hồi kinh tế

Thủ tướng Pháp Jean Castex chiều 15/7 đã trình bày trước Hạ viện bản tuyên bố chính sách chung của chính phủ mới. 

Chú thích ảnh
Ông Jean Castex tại Paris, Pháp, ngày 3/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, đáng chú ý trong bản tuyên bố là khoản ngân sách 100 tỷ euro nhằm phục hồi nền kinh tế quốc gia, thông qua việc đầu tư vào các ngành kinh tế - xã hội trọng điểm. Cụ thể, 40 tỷ euro sẽ được tài trợ cho việc tái thiết ngành công nghiệp nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài; 20 tỷ euro để cải tạo hệ thống cách nhiệt các tòa nhà dân sinh và phát triển các phương pháp sản xuất sinh thái trong giao thông, năng lượng và thực phẩm; 20 tỷ euro để hỗ trợ thị trường việc làm; 20 tỷ euro để giúp đỡ những người nghèo và tăng sức mua, trong đó bao gồm 6 tỷ euro cho hệ thống y tế.

Thủ tướng Castex cũng công bố một dự luật "chống chủ nghĩa ly khai", dự kiến sẽ có hiệu lực ngay sau kỳ nghỉ Hè này, nhằm "ngăn chặn một số nhóm nhất định tự khép mình trong các liên kết sắc tộc hoặc tôn giáo". Ông cũng khẳng định tiếp tục thực hiện cải cách hệ thống lương hưu như kế hoạch của Tổng thống Emmanuel Macron, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các chế độ hưu trí đặc biệt trong dài hạn. 

Các hạ nghị sỹ tranh luận về tuyên bố của Thủ tướng Castex trước khi bỏ phiếu tín nhiệm người đứng đầu chính phủ mới. Tuyên bố về chính sách chung này được đưa ra một ngày sau cuộc phỏng vấn Tổng thống Macron phát trực tiếp trên các kênh truyền hình TF1 và France 2, trong đó người đứng đầu quốc gia nhấn mạnh các mục tiêu phục hồi đất nước, đặc biệt thông qua kế hoạch 100 tỷ euro cho nền kinh tế.

Đầu tháng 7 này, Tổng thống Macron đã bổ nhiệm ông Castex làm Thủ tướng mới với nhiệm vụ vực dậy nền kinh tế đất nước sau cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng, ông Castex là người điều phối chiến lược mở cửa nền kinh tế Pháp sau giai đoạn phong tỏa do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời giữ chức Thị trưởng Prades, thủ phủ vùng Pyrenees - Orientales.

Linh Hương (TTXVN)
Pháp yêu cầu đeo khẩu trang tại tất cả địa điểm công cộng
Pháp yêu cầu đeo khẩu trang tại tất cả địa điểm công cộng

Ngày 14/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng việc đeo khẩu trang sẽ là "bắt buộc tại tất cả địa điểm công cộng" từ ngày 1/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN