Chính phủ mới của Nga không có thay đổi lớn

Tân Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/5 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Dmitry Medvedev làm thủ tướng, chỉ một giờ sau khi Đuma Quốc gia Nga phê chuẩn đề cử của ông Putin với 299 phiếu thuận và 144 phiếu chống.


Ông Dmirty Medvdev phát biểu trong phiên họp Đuma Quốc gia ở Mátxcơva, ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo Hiến pháp, ông Medvedev sẽ có một tuần, tức là đến ngày 15/5 tới, để đệ trình lên tổng thống thành phần chính phủ mới, cũng như các ứng cử viên cho các chức vụ phó thủ tướng và bộ trưởng liên bang.

Mặc dù cho đến nay, chi tiết về việc thành lập chính phủ mới của Nga chưa được tiết lộ, song giới phân tích cho rằng trên thực tế, nội các của ông Medvedev đã được thành lập xong nhưng chưa được công bố. Theo các nhà phân tích, thành phần chính phủ mới không có những thay đổi đáng kể, đa số thành viên trong chính phủ tiền nhiệm vẫn có cơ hội giữ được ghế của mình, chỉ có khoảng 35% đến 40% số bộ trưởng mới.

TTXVN/Tin tức
Ông Medvedev giữ chức thủ tướng Nga
Ông Medvedev giữ chức thủ tướng Nga

Ngày 8/5, tân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm nguyên Tổng thống Dmitry Medvedev làm thủ tướng mới, chỉ 1 giờ sau khi Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga phê chuẩn chức thủ tướng của ông Medvedev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN