Chính phủ Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

Chính phủ của Thủ tướng Italy Enrico Letta đêm 11/12 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại cả hai viện Quốc hội.

Thủ tướng Italy Enrico Letta. Ảnh:AP


Tại cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, chính phủ nhận được 379 phiếu ủng hộ, 212 phiếu chống và 2 phiếu trắng, trong khi tỉ lệ phiếu tại Thượng viện là 173/127. Kết quả này được đánh giá là không gây bất ngờ khi trước đó, vào tháng 11, đảng Trung hữu mới (NCD) của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano đã quyết định tách khỏi liên minh trung hữu do cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đứng đầu và tuyên bố ủng hộ chính phủ đương nhiệm.

Đây là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ ba đối với chính phủ của ông Letta chỉ trong vòng 3 tháng. Thắng lợi lần này của ông Letta đã một lần nữa tránh cho Chính phủ Italy khỏi nguy cơ sụp đổ, sự việc có thể đẩy cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này lên một nấc thang mới.

Phát biểu trước các nghị sỹ, Thủ tướng Letta thừa nhận tình hình bất ổn trong nước thời gian gần đây đã phần nào làm suy yếu chính phủ, nhưng hy vọng việc giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ đem lại cho chính phủ một sự ủy nhiệm cao hơn để lãnh đạo đất nước và thúc đẩy cải cách trong các lĩnh vực cần thiết.

Theo ông, Chính phủ Italy sẽ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Liên minh châu Âu (EU), cam kết gắn chương trình cải cách trong nước với các yêu cầu của EU nhằm tránh đẩy nước này rơi trở lại thời kỳ khủng hoảng. Những nội dung lớn của chương trình cải cách là tiếp tục cắt giảm nhân sự và tinh gọn bộ máy chính phủ; cam kết đạt mức tăng trưởng kinh tế 1,0% trong năm 2014 và 2,0% trong năm kế tiếp; đồng thời giảm dần mức nợ công. Đặc biệt là kế hoạch giảm bớt số lượng nghị sĩ, chấm dứt tài trợ cho các đảng phái chính trị - hai vấn đề đã được tranh luận rất nhiều nhưng chưa bao giờ được thực hiện ở Italy.

Theo các chuyên gia, tình hình chính trị Italy thời gian qua có dấu hiệu căng thẳng khi xảy ra bạo lực trong một số cuộc biểu tình do phong trào phản đối chính sách kinh tế khắc khổ "Forconi" phát động, hay việc các thành viên của Hiệp hội công nhân luyện kim Fiom tiếp tục tuần hành nhằm yêu cầu chính phủ giữ lại việc làm.

Tuy nhiên, dường như Chính phủ Italy đã giành được sự tín nhiệm lớn hơn khi nền kinh tế nước này có dấu hiệu khởi sắc hơn, báo hiệu sẽ sớm chấm dứt tình trạng suy thoái kéo dài nhất kể từ hai thập kỉ nay, với tỉ lệ thất nghiệp có lúc lên tới 12% và nợ công ở mức 133% GDP.

Hơn nữa, Chủ tịch mới của đảng Dân chủ - đảng trung tả lớn ở Italy, ông Matteo Renzi, người được đánh giá nhiều khả năng trở thành thủ tướng trong tương lai, cũng đã cam kết ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Letta.


TTXVN/Tin tức
Người dân Thụy Sĩ, Nhật Bản, Italy sống thọ
Người dân Thụy Sĩ, Nhật Bản, Italy sống thọ

Theo báo cáo về sức khỏe thế giới 2013 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), người dân ba nước Thụy Sỹ, Nhật Bản và Italy có tuổi thọ cao nhất trong các nước nhóm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN