Chính phủ Ethiopia đàm phán với nhóm vũ trang Oromo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ngày 28/3 cho biết chính quyền đang nỗ lực đàm phán với nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Oromo (OLA) hoạt động chủ yếu ở khu vực Oromia.

Chú thích ảnh
Binh sĩ tuần tra tại Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước các nghị sĩ Ethiopia, ông Ahmed khẳng định chính phủ rất quan tâm đến việc giải quyết xung đột với OLA bằng các biện pháp hòa bình. Bằng chứng là chính quyền đã thành lập một ủy ban được giao nhiệm vụ lãnh đạo tiến trình hòa bình và ông cũng bày tỏ hy vọng người dân Ethiopia sẽ ủng hộ lộ trình này.

Theo người đứng đầu Chính phủ Ethiopia, cho tới nay đã có nhiều nỗ lực từ chính phủ nhằm liên hệ đàm phán với OLA. Vấn đề hiện nay là các bên chưa thể thống nhất được ý kiến, lập trường và ủy ban phụ trách đàm phán đang nỗ lực nhằm tháo gỡ những vướng mắc này. Trong khi đó, người phát ngôn của OLA Odaa Tarbii xác nhận rằng “có những dấu hiệu tích cực” trong các cuộc đàm phán và nhóm này đã sẵn sàng đối thoại, nhưng “cần có một bên trung gian quốc tế thứ ba” để đảm bảo sự thành công cho thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Ethiopia đã liệt OLA là một nhóm khủng bố với cáo buộc tổ chức này thực hiện các vụ giết người hàng loạt chống lại các dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Amhara ở vùng Oromia. Các cuộc đàm phán với OLA diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Ethiopia đang nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết cuộc xung đột ở khu vực phía Bắc nước này.

Tuần trước, Ethiopia cũng đã đưa lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray ra khỏi danh sách khủng bố 5 tháng sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở các vùng phía Bắc.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Ethiopia: Lực lượng hỗ trợ nước ngoài rút quân theo thỏa thuận hòa bình
Ethiopia: Lực lượng hỗ trợ nước ngoài rút quân theo thỏa thuận hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/1, quân đội Ethiopia cho biết một lực lượng khu vực hỗ trợ chính phủ nước này chống lại lực lượng nổi dậy ở Tigray đã rút khỏi một thị trấn chiến lược ở khu vực trên theo thỏa thuận hòa bình. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN