Chính giới Hàn Quốc phản đối vụ tấn công nhằm vào nghị sĩ Bae Hyun-jin

Theo hãng tin Yonhap, ngày 26/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, các đảng cầm quyền và phe đối lập chính đều đồng loạt lên án vụ tấn công nhằm vào nghị sĩ Bae Hyun-jin của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền.

Chú thích ảnh
Nghị sĩ Bae Hyun-jin thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chiều 25/1, nghị sĩ Bae Hyun-jin đã bị một thiếu niên ném đá vào đầu tại quận Gangnam, phía Nam thủ đô Seoul. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Nghị sĩ Bae Hyun-jin từng có thời gian ngắn đóng vai trò là người phát ngôn của ông Yoon Suk Yeol, khi ông là tổng thống đắc cử vào năm 2022.

Vụ tấn công này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập Lee Jae-myung bị đâm vào cổ trong chuyến thăm thành phố Busan.

Tổng thống Yoon Suk Yeol lên án vụ tấn công là hành vi khủng bố và mong bà Bae Hyun-jin sớm hồi phục.

PPP cũng lên án vụ tấn công, đồng thời kêu gọi đánh giá lại tình trạng thù hận ngày càng sâu sắc đối với chính trị. Nghị sĩ Yun Jae-ok của PPP cho biết đảng này có kế hoạch nhóm họp với người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia vào tuần tới, để thảo luận các biện pháp đảm bảo an toàn cho các nhà lập pháp và chính trị gia khác trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4.

Trong khi đó, đảng DP cũng miêu tả vụ tấn công là "khủng bố chính trị", đồng thời kêu gọi các biện pháp phòng ngừa toàn diện.

Lan Phương (TTXVN)
Chính giới Hàn Quốc mâu thuẫn về vấn đề Nhật Bản xả nước thải ra biển
Chính giới Hàn Quốc mâu thuẫn về vấn đề Nhật Bản xả nước thải ra biển

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chính giới Hàn Quốc vẫn tiếp tục mâu thuẫn về việc Nhật Bản chính thức xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển từ ngày 24/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN