Chìm thuyền ở CHDC Congo khiến nhiều người thiệt mạng

Ngày 12/1, giới chức CHDC Congo thông báo 25 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền trên sông Congo ở tỉnh Tshopo, miền Đông Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ chìm tàu trên hồ ở thị trấn Goma, CHDC Congo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tshopo, ông Maurice Abibu Sakapela, cho hay chiếc thuyền trên gặp nạn vào tối 8/1 khi đang thực hiện hành trình từ Kisangani đến Basoko. Cho tới nay, 6 thi thể đã được tìm thấy, trong khi 19 người khác vẫn mất tích. 237 người đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn này.

Theo ông Abibu Sakapela, các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc trên, đồng thời bắt giữ một số đối tượng có liên quan. Ông Abibu Sakapela cho rằng chở người quá quy định và phương tiện xuống cấp là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này.

Do thiếu hạ tầng cơ sở đường bộ và đường sắt, giao thông đường thủy được xem là phổ biến tại CHDC Congo. Tuy nhiên, nhiều tàu thuyền tại nước này đã cũ kỹ hoặc xuống cấp nghiêm trọng trong những người điều khiển lại thường phớt lờ quy định an toàn cho dù hồi năm 2019, các nhà chức đã ban hành các quy định về việc tất cả người trên tàu phải mặc áo phao cứu hộ.

Thanh Hương (TTXVN)
Ít nhất 21 người thiệt mạng trong vụ thảm sát mới tại CHDC Congo
Ít nhất 21 người thiệt mạng trong vụ thảm sát mới tại CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 31/10, giới chức địa phương tại vùng Beni thuộc tỉnh North Kivu, Đông Bắc CHDC Congo cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát mới được cho là do các tay súng thuộc Lực lượng Đồng minh dân chủ (ADF) thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN