Chile bắt đầu chương trình tiêm mũi vaccine thứ 4

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Chile đang có xu hướng gia tăng trong thời gian qua, ngày 10/1, nước này đã chính thức triển khai chương trình tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 cho người dân, với đối tượng đầu tiên là những người có hội chứng suy giảm miễn dịch.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Santiago, Chile. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Sebastián Piñera đã khởi động chương trình tiêm mũi vaccine thứ tư tại một bệnh viện ở thủ đô Santiago. Ông Piñera cho rằng việc Chile liên tiếp ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày là dấu hiệu cho thấy sự bùng phát trở lại của dịch bệnh và nước này có thể phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm, với số ca mắc mới có thể lên tới ít nhất 10.000 ca/ngày. Chính vì vậy, Chính phủ Chile cần phải có sự chuẩn bị sớm để đối phó với làn sóng dịch mới và một trong những biện pháp quan trọng là khởi động sớm chương trình tiêm mũi vaccine thứ tư.

Chile là một trong những nước được đánh giá là triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng đại trà tại Mỹ Latinh và trong nhiều tháng qua, nước này đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh và mở cửa trở lại hầu hết hoạt động thường nhật. Tuy nhiên, cuối tuần qua, nước này đã ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất kể từ hồi tháng 7. Tuần qua, số ca mắc mới cũng tăng 87% so với một tuần trước đó.

Theo kế hoạch, chương trình tiêm mũi vaccine thứ tư cho những người suy giảm miễn dịch sẽ kết thúc vào ngày 7/2 tới và sau đó sẽ là giai đoạn tiêm cho những người trên 55 tuổi đã tiêm mũi vaccine thứ ba từ 6 tháng trở lên.

Với dân số 19 triệu người, đến nay Chile đã tiếp nhận 49 triệu liều vaccine. Theo thống kê chính thức, 92% người dân Chile đã tiêm đủ liều cơ bản và 11,5 triệu người đã tiêm mũi thứ ba. Ngoài ra, gần 6 triệu trẻ em và vị thành niên từ 3 đến 17 tuổi đã tiêm mũi thứ nhất và một số đã được tiêm mũi thứ hai. Đến nay Chile đã ghi nhận 1,8 triệu trường hợp mắc COVID-19, trong đó có hơn 39.000 ca tử vong.

* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi áp dụng mọi biện pháp có thể để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, đồng thời nhấn mạnh việc Omicron trở thành biến thể "chủ đạo" tại nước này chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Phát biểu trong cuộc họp các trợ lý cấp cao, Tổng thống Moon nhấn mạnh sự cấp bách trong việc đối phó với biến thể Omicron song bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc có thể vượt qua biến thể được cho có khả năng lây truyền cao nếu “nỗ lực hết sức để hạn chế sự lây lan”.

Tổng thống Moon Jae-in cũng đề nghị các cơ quan y tế nhanh chóng đưa ra quyết định về tiêm mũi thứ tư cho những người có hệ miễn dịch suy giảm đồng thời kêu gọi người dân trên 50 tuổi, thanh thiếu niên tiêm mũi thứ 3. Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc hiện tại có dấu hiệu chậm lại nhưng có nguy cơ bùng phát trở lại do nước này sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 2.351 ca nhiễm Omicron. Tháng 11/2021, Hàn Quốc đã nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội để triển khai kế hoạch sống chung an toàn với COVID-19. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới sau đó đã tăng đột biến lên gần 8.000 ca/ngày vào giữa tháng 12, khiến chính phủ phải áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch bệnh. Trong những ngày gần đây, các trường hợp nhiễm mới ở Hàn Quốc dao động quanh mức 3.000 ca/ngày.

Hoài Nam - Khánh Vân (TTXVN)
Campuchia kêu gọi nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 tiêm mũi vaccine thứ 4
Campuchia kêu gọi nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 tiêm mũi vaccine thứ 4

Ngày 10/1, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi những người thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao ở thủ đô Phnom Penh tiêm mũi vaccine thứ 4 ngừa COVID-19 trong bối cảnh chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ 4 bắt đầu được triển khai tại nước này từ ngày 14/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN