Campuchia kêu gọi nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 tiêm mũi vaccine thứ 4

Ngày 10/1, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi những người thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao ở thủ đô Phnom Penh tiêm mũi vaccine thứ 4 ngừa COVID-19 trong bối cảnh chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ 4 bắt đầu được triển khai tại nước này từ ngày 14/1 tới.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Bộ Y tế Campuchia, chiến dịch tiêm chủng này sẽ bắt đầu với những người làm việc trên tuyến đầu, trong đó có các quan chức chính phủ, địa phương, các nhân viên y tế, quân đội và cảnh sát, và người cao tuổi...

Trong phát biểu được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình quốc gia Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết nước này đến nay đã ghi nhận thêm 3 ca lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới ở nước này lên 183 ca. 

Kể từ tháng 11/2021, Campuchia đã mở cửa trở lại mọi hoạt động kinh tế, xã hội nhờ đạt tỉ lệ tiêm chủng cao. Theo Bộ Y tế Campuchia, cho đến nay, 14,28 triệu người hay 89,2% trong 16 triệu dân ở nước này, đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong đó, 13,68 triệu người (hay 85,5%) đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cơ bản, trong số này có 3,91 triệu người (hay 24,4%) đã tiêm mũi vaccine tăng cường.

* Từ ngày 10/1, Ấn Độ bắt đầu triển khai tiêm mũi tăng cường cho các nhân viên trên tuyến đầu và người già dễ lây nhiễm trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh làm số ca mắc COVID-19 trong ngày tại nước này đến nay tăng gần 8 lần kể từ đầu năm nay. 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya nêu rõ: "Chỉ có nhân viên y tế, nhân viên trên tuyến đầu và người từ 60 tuổi trở lên có bệnh lý nền mới đủ điều kiện tiêm mũi vaccine tăng cường". 

Thời điểm tiêm mũi vaccine tăng cường phải cách mũi thứ hai 9 tháng hoặc 39 tuần. Không giống nhiều nước khác, Ấn Độ không pha trộn hoặc kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 khi tiến hành tiêm chủng. 

Ngày 10/1, Ấn Độ ghi nhận 179.723 ca mắc mới COVID-19 và 146 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh và ca tử vong tại nước này lên lần lượt 35,71 triệu ca và 483.936 ca. Phần lớn các ca mắc được ghi nhận ở những thành phố lớn của Ấn Độ như Delhi, Mumbai và Kolkata, nơi biến thể Omicron đã thay biến thể Delta trở thành biến thể gây bệnh phổ biến nhất. 

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, tỷ lệ xét nghiệm dương tính theo ngày đạt 13,29% trong khi tỷ lệ này theo tuần là 7,92%. Tổng số ca nhiễm COVID-19 mới tại Ấn Độ trong tuần qua là hơn 630.000 ca, trong khi trước đó phải mất 48 ngày để số ca nhiễm mới tăng thêm 1 triệu ca. Hiện Ấn Độ đã tiêm tổng cộng gần 1,52 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19.          

Trước đó, trong cuộc họp chính phủ ngày 9/1, Thủ tướng Narendra Modi đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào việc xét nghiệm, giải trình tự gene và tiêm chủng. Ông Modi yêu cầu triển khai quyết liệt việc tiêm phòng cho trẻ vị thành niên và cho rằng việc tập trung tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 sẽ rất quan trọng trong những ngày tới.

Minh Châu - Huy Lê (TTXVN)
Campuchia phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng
Campuchia phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, đêm 8/1, Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN