Sống chung an toàn với COVID-19: Chile triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 

Từ tuần tới, Chile sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ 4 cho những người bị suy yếu hệ miễn dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Santiago, Chile, ngày 3/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Chile Sebastian Pinera đưa ra thông báo trên ngày 6/1, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này vừa ghi nhận ngày có số ca mắc mới cao nhất trong 6 tháng.

Số ca mắc mới tại Chile đã giữ ở mức ổn định cho đến khi xuất hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 khiến số ca mắc mới tăng mạnh giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ngày 6/1, Chile ghi nhận 3.134 ca mắc mới và 30 ca tử vong, cao nhất kể từ đầu tháng 7/2021.

Cho đến nay 87% người dân Chile từ 3 tuổi trở lên đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và gần 67% được tiêm mũi tăng cường. 

Tổng thống Pinera ngày 6/1 nhấn mạnh người không được bảo vệ đầy đủ sẽ có nguy cơ nhiễm cao hơn 6 lần và nguy cơ cần điều trị tích cực (ICU) cao hơn 20 lần so với người đã được tiêm mũi tăng cường. Thực tế cho thấy hiệu quả của vaccine và liều tăng cường đều sẽ giảm dần theo thời gian và khi biến thể mới xuất hiện. Do đó, người trên 12 tuổi ở Chile nếu bị suy yếu hệ miễn dịch sẽ bắt đầu được tiêm mũi thứ 4 từ ngày 10/1. Người trên 55 tuổi cũng sẽ được tiêm mũi thứ 4  từ ngày 7/2 nếu đã được têm mũi vaccine gần nhất cách đó 6 tháng.

Như vậy, Chile sẽ là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh và là một trong các quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4.

Tại Peru, một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do CoVID-19 cao nhất thế giới, chính phủ đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh tại nhiều thành phố và siết chặt các biện pháp hạn chế để ngăn chặn làn sóng dịch thứ 3 do biến thể Omicron lây lan mạnh.

Bộ trưởng Y tế Hernando Cevallos cho biết khoảng 24 tỉnh, trong đó có Lima, sẽ nâng mức cảnh báo dịch bệnh từ “trung bình” lên “cao”, trong bối cảnh số ca mắc mới trung bình mỗi ngày tăng 25% so với tuần trước đó. Trong số các biện pháp hạn chế có việc kéo dài thời gian giới nghiêm từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, thêm 3 tiếng so với lệnh giới nghiêm trước đó. Các trung tâm mua sắm, ngân hàng và nhà hàng siết chặt giới hạn công suất phục vụ.

Mặc dù Nam Mỹ là khu vực có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất thế giới, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy các nước Mỹ Latinh đang bước vào làn sóng dịch bệnh thứ 3. Bộ trưởng Cevallos cho biết số ca mắc mới tăng song số ca tử vong tại Peru chỉ tăng chút ít, phần lớn là người chưa tiêm phòng. Khoảng 80% dân số đủ điều kiện tiêm phòng tại Peru đã được tiêm 2 mũi vaccine. Tính đến ngày 4/1, Peru ghi nhận 2,3 triệu ca mắc, trong đó có 202.904 ca tử vong.

Lê Ánh (TTXVN)
CDC Mỹ khuyến nghị sử dụng vaccine Pfizer tiêm mũi tăng cường cho trẻ từ 12-17 tuổi
CDC Mỹ khuyến nghị sử dụng vaccine Pfizer tiêm mũi tăng cường cho trẻ từ 12-17 tuổi

Ngày 5/1, Ủy ban cố vấn về thực hành tiêm chủng của Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã bỏ phiếu khuyến nghị sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech để tiêm mũi tăng cường cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN