Chiến sự Syria vẫn ác liệt trong lễ Hồi giáo

Máy bay và trực thăng của lực lượng không quân Syria vẫn tiếp tục ném bom tấn công lực lượng nổi dậy trên khắp lãnh thổ nước này trong khi phiến quân đáp trả bằng việc nã đạn cối vào các quận trung tâm của thủ đô Damascus trong ngày 15/10 - ngày đầu tiên của lễ hội Eid al Adha.

Cuộc đấu súng giữa phiến quân và quân chính phủ. Ảnh: Reuters.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các bộ trưởng đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia trong buổi lễ cầu nguyện tại một đền thờ ở Damscus mở đầu cho ngày lễ Hồi giáo Eid, trong bối cảnh tình hình bạo lực tại một số khu vực quan trọng và sự chia rẽ tại quốc gia Trung Đông này vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Các nhà hoạt động cho biết, máy bay của quân chính phủ đã tấn công vào nơi trú ẩn của lực lượng nổi dậy tại các khu vực phía đông và phía nam Damascus. Hình ảnh trong một số đoạn video được tải lên Internet cho thấy các vụ nổ và những cột khói bốc lên tại thị trấn Daraya, phía tây nam thủ đô Syria.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), trực thăng của quân đội Syria đã thực hiện ít nhất 11 vụ ném bom tiêu diệt phiến quân tại thị trấn Latamna.

Trong khi đó, phiến quân cũng đã bắn rocket và đạn cối vào một khu phố cổ và quận Mazraa ở trung tâm thành phố khiến hàng chục dân thường bị thương và nhiều công trình bị phá hủy, theo hãng thông tấn SANA.

Hãng Farsnews cũng đưa tin, sau các vụ tấn công của quân chính phủ, phiến quân đã bị đẩy lùi khỏi Damascus, quân đội Syria cũng đã thu giữ và phá hủy nhiều vũ khí, trang bị của lực lượng nổi dậy. (Xem quân đội Syria nã pháo tấn công phiến quân tại Damascus)

Syria rơi vào tình trạng bất ổn kể từ tháng 3/2011. Đến nay, theo SOHR đã có 115,000 phiến quân, quân chính phủ và dân thường bị thiệt mạng, 2,1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa chạy sang các nước láng giềng tị nạn.


CT (Theo Reuters/Farsnews)

Ba trở ngại đối với Hội nghị Geneva II về Syria
Ba trở ngại đối với Hội nghị Geneva II về Syria

Bất đồng trong khu vực cộng với việc thiếu vắng các kênh tiếp xúc giữa Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi với các bên xung đột ở Syria đang gây trở ngại cho việc xác định thời gian tổ chức cũng như chương trình nghị sự của Hội nghị Geneva II.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN