Chiến sự ác liệt tại Qusayr sang tuần thứ ba

Các máy bay chiến đấu Xyri ngày 3/6 đã tiếp tục oanh tạc Qusayr khi chiến dịch tấn công nhằm chiếm lại thành phố chiến lược này từ tay phe nổi dậy bước sang tuần thứ ba.


Xe tăng của quân đội chính phủ Xyri tiến về chiến trường Dabaa, phía bắc thành phố Qusayr hôm 2/6.

Theo hãng thông tấn SANA của Xyri, quân chính phủ đã đẩy mạnh tấn công những kẻ khủng bố ở Qusayr, thuộc tỉnh miền trung Homs và tiêu diệt được một số tên khủng bố, phá hủy nhiều vũ khí, đạn dược của bọn chúng tại các hang ổ ở khu vực phía bắc và tây như al-Bouida al-Sharqia. Lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad còn ngăn chặn và gây thương vong trực tiếp cho những kẻ khủng bố khi chúng đang tìm cách từ Libăng xâm nhập vào vùng nông thôn của Qusayr. Cũng theo SANA, quân đội chính phủ đã khôi phục an ninh và sự ổn định cho 13 thị trấn ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Hama.


Trong khi đó, hãng tin AFP cho biết, quân chính phủ Xyri thông báo sẽ để cho Tổ chức Chữ thập đỏ vào Qusayr để giúp dân thường sau khi đã đánh bại hoàn toàn phe đối lập ở đây.


Nhật báo al-Diyar của Libăng đưa tin, các cơ quan an ninh Xyri vừa ngăn chặn thành công một âm mưu đánh bom máy bay chở Tổng thống Xyri Bashar al-Assad. Theo báo trên, các tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra đã âm mưu phục kích gần sân bay Latakia của Xyri để tấn công máy bay chở Tổng thống Assad bằng tên lửa Sam-7. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị Cơ quan tình báo Gioócđani phát hiện và cảnh báo kịp thời cho phía Xyri.

Trước đó, Nga đã ngăn chặn một tuyên bố dự thảo của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về tình hình tại Qusayr. Dự thảo này do Anh đề xuất hôm 1/6, trong đó quan ngại về số phận của dân thường, đồng thời kêu gọi chính phủ Xyri cho phép các cơ quan nhân đạo tiếp cận thành phố này để hỗ trợ ngay lập tức. Tuy nhiên, Nga đòi phải có "thảo luận chính trị rộng hơn" về đề xuất. Mátxcơva cho rằng đề xuất này không có hiệu lực vì Hội đồng Bảo an đã không hề phản đối khi phe đối lập chiếm giữ thành phố Qusayr và do đó không có lý do gì để phản đối vào thời điểm hiện nay.

 

Kinh tế Xyri thiệt hại nặng nề


Trả lời phỏng vấn SANA ngày 2/6, Phó Thủ tướng Xyri, ông Omar Ghalawnji, cho biết các nhóm khủng bố đã gây thiệt hại hơn 1.470 tỷ pound Xyri (SYP) đối với các tài sản thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân. Trong đó, thiệt hại trực tiếp và gián tiếp của nhà nước ước tính hơn 1.250 tỷ SYP với 5.000 cơ sở bị ảnh hưởng.


Ông Ghalawnji khẳng định chính phủ Xyri đang nỗ lực hết sức để đáp ứng nhu cầu của những người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột. Ngoài việc bồi thường cho những gia đình chịu thiệt hại về tài sản, sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, chính phủ còn cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân tập trung tại các trung tâm lưu trú tạm thời. Mới đây, Ủy ban Tái thiết Xyri đã quyết định dành một khoản kinh phí 800 triệu SYP để xây thêm các trung tâm lưu trú tạm thời với sức chứa 10.000 người mỗi trung tâm cho những người bị mất nhà cửa.


Tính đến nay, khoảng 800.000 người tị nạn Xyri đã trở về nhà. 840 trụ sở cơ quan chính phủ đang được sử dụng làm nơi cư ngụ cho khoảng 33.500 gia đình.


TD-TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN