Trung tướng Apty Alaudinov. Ảnh: TASS
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Alaudinov khẳng định chiến dịch quân sự của Nga nhằm tấn công phía sau phòng tuyến của Ukraine qua đường ống dẫn khí đốt và đánh bại các đơn vị đối phương tại thị trấn Sudzha, thuộc vùng Kursk đã trở thành một trong những chiến dịch thành công nhất trong suốt thời gian tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
“Tôi tin rằng chiến dịch này có thể được coi là một trong những chiến dịch hiệu quả nhất, thậm chí có thể là chiến dịch hiệu quả nhất trong suốt thời gian tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Kết quả thu được đã vượt xa mong đợi”, ông nhấn mạnh.
Trung tướng Alaudinov cũng đã cung cấp thêm chi tiết về các hành động của quân đội Nga trong chiến dịch này. Theo ông, các binh sĩ Nga đã tiếp cận phía sau phòng tuyến của Ukraine qua các đường ống dẫn khí đốt, tiến sâu từ 12 đến 15 km, tùy vào điểm xuất phát. Một số đơn vị được giao nhiệm vụ giành lại các khu vực bị Ukraine kiểm soát.
Ông cũng đặc biệt khen ngợi các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga ở khu vực Kursk. Tất cả các đơn vị này đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp quan trọng vào thành công của giai đoạn đầu trong cuộc phản công. Ông tin rằng đây chính là bước khởi đầu của cuộc phản công. Tuy nhiên, Trung tướng Alaudinov khẳng định cuộc phản công vẫn đang tiếp diễn, và quân đội Nga sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đối phương bị đánh bại.
Đài RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/3 đưa tin Moskva đã giải phóng 12 ngôi làng trên khắp vùng Kursk. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã chiếm lại hơn 100 km2 lãnh thổ. Các địa điểm được quân đội giải phóng nêu tên bao gồm các ngôi làng Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitryukov, Zazulevka, Ivashkovsky, Kolmakov, Kubatkin, Martynovka, Mikhailovka, Pravda và Yuzhny.
Nga đang tiến vào thị trấn Sudzha từ phía Bắc, phía Đông và phía Đông Nam, trong khi quân đội Ukraine dường như đang rút quân về phía tây nam qua con sông cùng tên. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, quân đội Nga đã tiến vào thị trấn, khu định cư lớn nhất ở vùng Kursk mà Kiev còn kiểm soát.
Binh sĩ Nga tại ngôi làng Malaya Loknya mới được giải phóng, vùng Kursk, Nga vào ngày 11/3. Ảnh: Sputnik
Trong tuần qua, tình hình tại vùng Kursk đã trở nên rất tồi tệ đối với lực lượng Ukraine, đặc biệt là khu vực phía Bắc của thị trấn, nơi đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại, chưa rõ quân đội Ukraine sẽ tiếp tục chống trả tại Sudzha hay lựa chọn rút lui hoàn toàn.
Kiev đang gặp khó khăn lớn về hậu cần, khi các tuyến đường tiếp tế của họ dần bị quân đội Nga cắt đứt. Giờ đây, những đơn vị còn lại của Ukraine chỉ có thể trông cậy vào một con đường xuyên biên giới duy nhất, nhưng con đường này liên tục bị các cuộc tấn công từ thiết bị bay không người lái và pháo kích từ Nga.
Kiev đã bất ngờ tấn công khu vực Kursk vào tháng 8 năm ngoái, chiếm Sudzha và nhiều ngôi làng lân cận chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, vùng kiểm soát của Ukraine đã dần thu hẹp kể từ đó, hiện nước này đã mất hơn 2/3 số thành quả ban đầu.
Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công của Nga ở Kursk đã gây ra tổn thất cực lớn cho quân đội Ukraine, có tới 66.550 thương vong trong chiến dịch. Gần 400 xe tăng Ukraine, hơn 300 xe chiến đấu bộ binh (IFV), 272 xe bọc thép chở quân (APC) và hơn 2.000 xe bọc thép khác đã bị phá hủy hoặc bị bắt trong các cuộc giao tranh ở khu vực này.