Nga tạo thế gọng kìm, 'bẫy' quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công ở Kursk

Các lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Kursk trong một chiến dịch lớn nhằm tạo ra thế trận chiến lược đặc biệt, với mục tiêu là vây hãm và cô lập quân đội Ukraine, các blogger quân sự ủng hộ Moskva cho hay.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Liên bang Nga bắn đạn cối vào các lực lượng Ukraine ở Kursk. Ảnh: TASS

Theo tờ Telegraph (Anh), Ukraine đã phát động cuộc tấn công khu vực biên giới Nga vào tháng 8 năm ngoái với tuyên bố rằng động thái này sẽ có giá trị quân sự và tiềm năng. Trong khi quân đội Kiev ban đầu đã giành được được một số khu định cư, Moskva nói rằng bước tiến của quân đội Ukraine đã bị chặn lại và lực lượng địch trong khu vực đang phải chịu thương vong đáng kể.

Sau nhiều tháng giao tranh, vào tuần trước, Nga đã phát động một cuộc phản công ở Sudzha, cách biên giới nước này khoảng 11km, đồng thời mở rộng tấn công ra khu vực Sumy của Ukraine. Đây chính là chiến thuật “gọng kìm” nhằm bao vây hàng nghìn binh sĩ, cản trở khả năng phản công của Ukraine.

Vào ngày 10/3, Nga đã kiểm soát làng Ivashkovsky khi quân đội nước này tiến quân từ 7 hướng.

Ukraine đã hy vọng có thể giữ được các khu vực mà họ kiểm soát từ tháng 8 năm ngoái như một “quân bài mặc cả” tiềm năng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moskva sau này. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Chính phủ Ukraine cho rằng bước đột phá của Nga ở Kursk là hậu quả trực tiếp từ việc Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.

Cùng ngày, Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, tuyên bố rằng tình hình ở Kursk vẫn nằm trong tầm kiểm soát, dù quân đội Ukraine đang chịu sức ép lớn. Ông cũng xác nhận rằng Ukraine đã tăng cường quân đội tại khu vực này nhưng hạ thấp lo ngại rằng quân đội Ukraine sẽ bị bao vây.

Các blogger quân sự Nga, trong đó có tài khoản Yuri Podolyaka và Rybar, cho biết chiến lược của Nga không chỉ đơn giản là đẩy lùi quân đội Ukraine, mà là tiêu diệt hoàn toàn các đơn vị của họ. Blogger Rybar nhấn mạnh rằng chỉ trong bốn ngày qua, quân đội Nga đã giải phóng một số khu vực tại Kursk mà trước đó họ không thể làm được trong suốt vài tháng.

Bằng cách sử dụng các lực lượng mạnh mẽ, bao gồm các đơn vị đặc nhiệm và chiến tranh điện tử, cùng sự hỗ trợ của các thiết bị bay không người lái, Nga đã tạo ra một thế gọng kìm, làm cho quân đội Ukraine không còn khả năng phản ứng linh hoạt.

Theo các quan chức Ukraine, việc Mỹ ngừng cung cấp thông tin tình báo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các chiến dịch quân sự của họ tại Kursk. Các nguồn tin trong Chính phủ Ukraine cho biết việc này đã khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình hình, đặc biệt là trong các cuộc giao tranh ác liệt ở khu vực biên giới.

Video UAV Nga tiêu diệt quân đội Ukraine ở Khu vực Kursk (Nguồn Bộ Quốc phòng Nga):

Cùng ngày, các quan chức Mỹ và Ukraine đang chuẩn bị đàm phán tại Saudi Arabia. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Jeddah tham dự các cuộc đàm phán với những người đồng cấp Ukraine. Giới chức Mỹ cho biết họ tin rằng Kiev sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngừng bắn. Trong khi đó, ông Rubio cho biết Mỹ có thể khôi phục viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine, nếu các cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng sẽ gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman để hội đàm.

Các bản đồ quân sự gần đây cho thấy Nga đã đạt được những bước tiến lớn, chiếm lại phần lãnh thổ và tạo ra một lỗ hổng lớn trong phòng tuyến Ukraine. Các chiến dịch sử dụng thiết bị bay không người lái đã gây thiệt hại lớn cho các lực lượng Ukraine, đặc biệt là tại Sudzha, nơi quân đội Nga đã phá hủy một tòa nhà trong một cuộc không kích chính xác.

Đài RT dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong suốt cuộc giao tranh ở Kursk, với ít nhất 66.270 binh sĩ thiệt mạng, gần 400 xe tăng và hàng nghìn phương tiện chiến đấu bị phá hủy, cùng với hàng trăm khẩu pháo và bệ phóng tên lửa HIMARS và MLRS do Mỹ cung cấp.

Mặc dù tình hình có vẻ không thuận lợi, Tướng Syrskyi vẫn khẳng định rằng quân đội Ukraine đang chủ động điều động các lực lượng tới các vị trí phòng thủ dễ giữ hơn. Ông cho biết: “Động lực của cuộc chiến ở Kursk và Sumy hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”.

Tuy nhiên, với sự gia tăng áp lực từ phía Nga, việc duy trì các tuyến phòng thủ chắc chắn sẽ là thử thách lớn đối với quân đội Ukraine trong những tuần tới.

Hải Vân/Báo Tin tức
Trung tâm mua sắm ở vùng Kursk của Nga bị tấn công, ít nhất 4 người chết
Trung tâm mua sắm ở vùng Kursk của Nga bị tấn công, ít nhất 4 người chết

Ít nhất 13 người thương vong trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào một trung tâm mua sắm nhỏ ở vùng Kursk thuộc Nga vào tối 10/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN