CHDC Congo tuyên bố dịch Ebola mới tại tỉnh miền Đông

Một đợt bùng phát dịch virus Ebola đã được xác nhận tại tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo, chỉ một tuần sau khi quốc gia châu Phi này tuyên bố hết dịch làm 33 người tử vong ở miền Tây Bắc.

Nhân viên y tế chuẩn bị vaccine Ebola để tiêm cho người dân tại Mbandaka, CHDC Congo ngày 21/5. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Thống đốc tỉnh Kivu, Julien Paluku ngày 1/8 tuyên bố: "Virus Ebola đã được xác nhận tại tỉnh Bắc Kivu", đồng thời kêu gọi người dân "bình tĩnh và thận trọng".

 
Bộ Y Tế CHDC Congo cho biết trong đợt dịch Ebola bùng phát ngày 8/5 vừa qua, đã có ít nhất 54 ca nhiễm bệnh và 33 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 9 được ghi nhận tại CHDC Congo từ năm 1976. Trước đó, đợt dịch hồi tháng 5/2017 tại vùng Likati Health Zone, tỉnh Bas-Uele (miền Bắc), đã cướp đi sinh mạng của 4 người.
 
Ebola là loại virus lây bệnh sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng. Theo WHO, tỷ lệ tử vong ở những người nhiễm bệnh rất cao, từ 25% lên đến 90%, tùy thuộc vào chủng virus.
 
TTXVN/Báo Tin tức
CHDC Congo chính thức tuyên bố kết thúc dịch Ebola
CHDC Congo chính thức tuyên bố kết thúc dịch Ebola

CHDC Congo ngày 24/7 chính thức tuyên bố kết thúc dịch virus Ebola, khép lại 10 tuần trong tình trạng khẩn cấp khi dịch bệnh này cướp đi sinh mạng của 33 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN