CHDC Congo tuyên bố chấm dứt dịch Ebola sau 5 tháng bùng phát

Bộ trưởng Y tế CHDC Congo Eteni Longondo ngày 18/11 tuyên bố đợt dịch bệnh do virus Ebola bùng phát ở miền Tây nước này khiến 130 người mắc bệnh và 55 người tử vong trong 5 tháng qua đã chấm dứt.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu điều trị bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở Butembo, CHDC Congo, ngày 9/3/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Dịch bệnh trên bùng phát hồi tháng 6 vừa qua tại tỉnh Equateur của CHDC Congo ngay trước khi nước này tuyên bố kết thúc đợt bùng phát dịch Ebola ở miền Đông làm hơn 2.200 người tử vong.

Sau thông báo trên của Bộ trưởng Longondo, Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Matshidiso Moeti đăng tải trên mạng xã hội Twitter bày tỏ "cảm ơn chân thành tất cả những ai đã không mệt mỏi theo dõi các ca bệnh, điều trị và tiêm chủng cho những người dân ở các vùng sâu, vùng xa trong những khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp”.

Ebola là loại virus rất dễ lây lan và gây tử vong do người nhiễm virus bị sốt xuất huyết. Trong thời gian từ năm 2014 đến 2016, virus này đã lây lan tại nhiều vùng ở Tây Phi, làm hơn 11.000 tử vong. Riêng tại CHDC Congo, kể từ khi virus trên được phát hiện gần sông Ebola hồi năm 1976, nước này đã hứng chịu 11 đợt bùng phát dịch bệnh. Các khu rừng mưa nhiệt đới nằm trên đường xích đạo của CHDC Congo được cho là ổ virus tự nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra dịch bệnh trên. Ngày 25/6 vừa qua, CHDC Congo đã tuyên bố chấm dứt dịch Ebola ở miền Đông nước này.

Văn Khoa (TTXVN)
WHO thông báo 100 ca nhiễm Ebola ở miền Tây CHDC Congo
WHO thông báo 100 ca nhiễm Ebola ở miền Tây CHDC Congo

Ngày 21/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã có tổng cộng 100 ca nhiễm Ebola được ghi nhận tại tỉnh Equateur, miền Tây CHDC Congo.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN