Cháy suốt 8 ngày, 54.000 ha rừng bảo tồn Brazil bị thiêu rụi

Khoảng 54.000 hécta đất rừng của Brazil đã bị thiêu rụi trong một vụ cháy rừng diễn ra suốt 8 ngày qua tại Công viên quốc gia Chapada dos Veadeiros ở bang Goias, miền Trung nước này.

Lửa bốc ngùn ngụt tại Công viên quốc gia Chapada dos Veadeiros ở bang Goias ngày 24/10. Ảnh: EXAME/TTXVN

Thông báo ngày 24/10 của giới chức Brazil cho biết vụ cháy đã ảnh hưởng gần 1/4 diện tích khu bảo tồn thiên nhiên đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách di sản thế giới.

Khoảng 100 người đã được sơ tán bằng máy bay trực thăng. Một máy bay của không quân đã được điều đến để hỗ trợ dập lửa.

Chưa có báo cáo nào về thương vong trong đám cháy bùng phát ngày 17/10 này. Tuy nhiên, đám cháy đã khiến nhà chức trách phải đình chỉ các hoạt động du lịch đến khu bảo tồn nằm cách thủ đô Brasilia 250 km, nổi tiếng về đa dạng sinh học và các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này.


Giới chức Brazil nghi ngờ đám cháy xảy ra do có người cố ý phóng hỏa. Khoảng thời gian từ tháng 4 - 9 hàng năm là thời kỳ khô hạn của khu vực, tuy nhiên, do năm nay mưa đến muộn, nguy cơ cháy rừng tại khu vực này càng cao.

TTXVN/Báo Tin Tức
Báo động diện tích rừng toàn cầu giảm kỷ lục do cháy rừng
Báo động diện tích rừng toàn cầu giảm kỷ lục do cháy rừng

Ngày 24/10, Tổ chức "Giám sát rừng toàn cầu" công bố báo cáo cho biết số vụ cháy rừng tăng mạnh trên thế giới trong năm 2016 đã khiến diện tích rừng che phủ toàn cầu giảm kỷ lục, tương đương với diện tích của New Zealand.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN