Thêm 36 người chết do cháy rừng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Trong 24 giờ qua, đã có thêm ít nhất 36 người thiệt mạng do cháy rừng tại miền Bắc và miền Trung Bồ Đào Nha, trong khi Tây Ban Nha ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan tới các đám cháy được cho là do nhiều đối tượng cố ý phóng hỏa và gió mạnh từ cơn bão Ophelia.

Cây cối bị thiêu rụi sau đám cháy rừng ở Castanheira de Pera, Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16/10, người phát ngôn Cơ quan Bảo vệ dân sự quốc gia của Bồ Đào Nha Patricia Gaspar đã xác nhận con số thương vong nói trên, trong đó có 1 trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi. Thảm họa này xảy ra 4 tháng sau vụ cháy rừng lịch sử hồi tháng 6 năm nay, khiến 64 người thiệt mạng.    
 
Bà Gaspar cho biết thêm hiện vẫn còn nhiều địa điểm mà lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được, do đó các thống kê thiệt hại tại thời điểm này chỉ mang tính sơ bộ. Hiện còn 7 người mất tích trong khi ít nhất 63 người bị thương, đáng ngại có 16 trường hợp bị thương nặng.

Theo bà Gaspar nguyên nhân bùng phát tới 524 đám cháy rừng trong 2 ngày qua là do nhiệt độ trung bình tăng cao hơn theo mùa và do tác động của tình trạng hạn hán.

Tính đến tối 16/10, khoảng 3.600 lính cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực dập lửa tại khoảng 30 đám cháy lớn. Bên cạnh đó, nhận được đề nghị trợ giúp, Italy đã điều động 2 máy bay cứu hỏa thả bom nước tới Bồ Đào Nha để hỗ trợ công tác dập lửa.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa tái khẳng định cam kết sẽ ngăn chặn các thảm kịch mới bằng cách tiến hành các cải cách căn bản trong việc quản lý rừng và công tác chữa cháy.

Xe ô tô bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng ở Nigran, Tây Bắc Tây Ban Nha ngày 16/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, giới chức Tây Ban Nha cho biết hiện vẫn còn tới 15 đám cháy lớn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa cuộc sống của người dân.

Còn tại Mỹ, tính đến ngày 16/10, đợt cháy rừng trong hơn một tuần qua ở bang miền Tây California đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, hầu hết là người cao tuổi.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau vụ cháy rừng tại Santa Rosa, California, Mỹ ngày 12/10. Ảnh: AFP/TTXVN

88 người vẫn đang mất tích tại hạt Sonoma, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do cháy rừng. Chỉ riêng tại thành phố Santa Rosa, lửa đã thiêu rụi tới 3.000 ngôi nhà.

Hiện hơn 11.000 lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa tại 14 đám cháy lớn. Dự báo, thời tiết có mưa trong tuần này sẽ hỗ trợ công tác chữa cháy.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thương vong do cháy rừng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tăng mạnh
Thương vong do cháy rừng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tăng mạnh

Cơ quan Bảo vệ dân sự quốc gia Bồ Đào Nha cho biết tổng số người thiệt mạng do cháy rừng trong các ngày 15 và 16/10 tại nước này đã lên tới 27 người và khoảng 51 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN