Cháy rừng bùng phát mạnh tại Tây Ban Nha

Lực lượng cứu hỏa Tây Ban Nha đang nỗ lực chạy đua với thời gian để dập tắt các đám cháy rừng mới bùng phát tại khu vực Yeste thuộc vùng Castilla-La Mancha, miền Đông Nam nước này.

Theo người phát ngôn chính quyền địa phương, 20 máy bay cứu hỏa đã được huy động để hỗ trợ dập tắt đám cháy lan rộng tại các cánh rừng thông trong 2 ngày vừa qua, thiêu rụi hơn 1.000 hécta rừng. Tuy nhiên, đến nay, các đám cháy rừng vẫn chưa được khống chế và đã bắt đầu lan sang khu vực Công viên quốc gia Los Calares del Rio Mundo. Hơn 300 người đã được sơ tán tới nơi an toàn.

Các quốc gia Nam Âu đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng và các cánh đồng cỏ do thời tiết nắng nóng gay gắt. Trước đó, lực lượng cứu hỏa Pháp đã vật lộn với các đám cháy lớn tại khu vực Cote d'Azur, đến nay đã thiêu rụi hàng nghìn hécta rừng và buộc 10.000 người phải đi sơ tán.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở Bormes-les-Mimosas, đông nam Pháp ngày 26/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện ngọn lửa đã được kiểm soát, song nhà chức trách Pháp vẫn duy trì tình trạng báo động cao.

Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, cháy rừng cũng đã hoành hành tại nhiều khu vực rộng lớn, khiến giao thông bị đình trệ và hàng nghìn người phải đi lánh nạn. Các vụ cháy này xảy ra chỉ một tháng sau vụ cháy rừng lớn khiến hơn 60 người thiệt mạng tại miền Trung Bồ Đào Nha.

Tại tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, mưa lớn xối xả trút xuống thành phố Ngọc Lâm trong tuần qua đã gây lũ lụt tại nhiều khu vực, khiến 10 người đã thiệt mạng và hơn 71.000 người phải đi sơ tán. Mưa lũ cũng đã khiến mạng lưới điện và viễn thông bị hư hại.

Chính quyền địa phương đã quyết định cấp ngân sách 7,3 triệu USD cho các hoạt động cứu hộ và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, hôm 27/7 vừa qua, mực nước sông Hoàng Hà - con sông dài thứ 2 tại Trung Quốc, đã lên mức cao nhất trong năm nay. Các cơ quan chức năng đã ban bố cảnh báo lũ lụt đối với các tỉnh Sơn Tây, Hà Nam và Sơn Đông.

Tại tỉnh Phúc Kiến (Fujian), miền Đông Trung Quốc, hơn 3.100 người đã được sơ tán để phòng tránh ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Nesat chuẩn bị đổ bộ vào khu vực này.


Trung tâm Khí tượng học địa phương cảnh báo bão Nesat có thể gây lở đất tại Đài Loan (Trung Quốc) trước khi gia tăng cường độ. Nesat là cơn bão thứ 9 trong năm nay, di chuyển với vận tốc 20 km/h theo hướng Tây Bắc và với sức gió 144 km/h.

Cũng theo các chuyên gia, cơn bão thứ 10 cũng đã hình thành và dự kiến sẽ đổ bộ vào đêm 30/7 hoặc rạng sáng 31/7 tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Phúc Kiến. Nhà chức trách dự báo mưa lớn có thể kéo dài trong 5 ngày tới với mực nước nhiều nơi lên tới hơn 50 cm.

Trước đó một ngày, Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu da cam, mức báo động cao thứ 2 trong thang cảnh báo 4 mức độ, đối với các khu vực duyên hải nước này do tác động của bão Nesat.

TTXVN/Tin Tức
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 5, dự báo đi vào đất liền Trung Quốc
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 5, dự báo đi vào đất liền Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN