Cháy rừng tiếp diễn nghiêm trọng tại Mỹ

Chính quyền bang California (Mỹ) đã phong tỏa một tuyến đường cao tốc ven biển nổi tiếng ngày 8/8 trong bối cảnh đám cháy rừng dữ dội kéo dài suốt 3 tuần đã làm 1 người thiệt mạng và thiêu rụi 243.000 km2.

Khói bốc lên trong vụ cháy rừng tại San Bernardino, bang California, ngày 7/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Cục Phòng cháy và bảo vệ rừng California cho biết lệnh phong tỏa Đường cao tốc số 1 gần thành phố Carmel-by-the-Sea dự kiến kéo dài tới chiều 9/8 (giờ địa phương) tùy thuộc vào tình hình thực tế. Vụ cháy rừng kéo dài từ ngày 22/7 vừa qua đến nay đã thiêu hủy khoảng 60 ngôi nhà. Hơn 5.000 lính cứu hỏa đang tham gia dập tắt đám cháy quy mô lớn.

Trong khi đó, con số thiệt mạng trong trận bão Earl tại Mexico đã lên tới 45 người trong ngày 8/8 trong khi chính quyền huy động hàng trăm binh sỹ và nhân viên cứu hộ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ảnh hưởng nặng nề nhất là bang miền trung Puebla, nơi có tới 32 người thiệt mạng trong các trận lở đất lớn chôn vùi nhiều nhà dân. Thống đốc bang Rafael Moreno Valle cho biết khoảng 500 gia đình đã phải sơ tán tới các khu lán trại. Tình hình thời tiết cực đoan phá hủy nhiều tuyến đường cao tốc, làm sập 2 cây cầu và gây mất điện ở nhiều thị trấn. Giới chức cảnh báo con số thương vong còn có thể tăng cao.

Tại bang Veracruz, khoảng 13 người thiệt mạng do lở đất hoặc lũ cuốn. Lũ lớn còn phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà và cô lập 18 ngôi làng.

TTXVN/Tin Tức
Cư dân California và động vật quý "chạy" cháy rừng
Cư dân California và động vật quý "chạy" cháy rừng

Hàng nghìn lính cứu hỏa đã được huy động để tiến hành dập lửa khi vụ cháy rừng tại bang California tiếp tục lan rộng sang thung lũng Santa Clarita, phá hủy nhiều nhà dân, một xưởng phim và đe dọa nơi trú ngụ của một số động vật quý trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN