Cháy nổ tại căn cứ 28.000 quân Mỹ ở Hàn Quốc

Ngày 19/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một căn cứ quân sự Camp Carroll của Mỹ cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 280 km về phía Đông Nam, khi một bình khí ô-xi phát nổ tại đây.

Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn cứ Camp Carroll của Mỹ ở Hàn Quốc ngày 19/5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Giới chức địa phương cho hay, 18 xe cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Trong khi đó, truyền thông nước này cho hay, đã có nhiều vụ nổ và các mảnh vỡ văng ra một ngôi làng gần đó, gây ra những đám cháy nhỏ lẻ khác.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ hỏa hoạn tại căn cứ Camp Carroll của Mỹ ở Hàn Quốc ngày 19/5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Khoảng 28.500 binh lính Mỹ đồn trú tại căn cứ quân sự này nhằm sẵn sàng ứng phó với những hành động gây hấn tiềm tàng của Triều Tiên.
TTXVN/Tin Tức (Theo AP)
Căn cứ không quân của Tổng thống Mỹ bị dọa đánh bom
Căn cứ không quân của Tổng thống Mỹ bị dọa đánh bom

Căn cứ quân sự Andrews (JBA), nơi đặt chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 12/5 đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn, sau khi một phụ nữ đi vào và tuyên bố mang theo bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN