Cháy lớn tại nhà kho ở Hong Kong

Ngày 24/3, lực lượng cứu hỏa Hong Kong (Trung Quốc) nỗ lực kiểm soát đám cháy tại một nhà kho ở quận Kowloon đông dân cư. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy khói đen bao phủ tòa nhà, tuôn ra từ các cửa sổ và lỗ thông hơi.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy nhà kho ở quận Kowloon, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 24/3/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà kho trên phố Fat Tseung, thuộc khu Cheung Sha Wan. Giới chức cho biết đã nâng thang cảnh báo cháy từ mức 1 lên mức 3 vào khoảng 14h, giờ địa phương (13h giờ Việt Nam). Trong thang cảnh báo cháy ở Hong Kong, mức 5 là mức cao nhất và thường đi kèm sau đó là một cảnh báo thảm họa.

Khói từ đám cháy đã lan ra khu vực xung quanh. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã phải sử dụng mặt nạ phòng độc.

Kênh truyền hình Cable đưa tin 2 trường học gần hiện trường vụ hỏa hoạn cần được sơ tán. Một đội tìm kiếm và cứu hộ đã đến hiện trường và cứu được 2 công nhân, trong đó 1 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Hiện giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Lê Ánh (TTXVN)
Nghi vấn nhân viên bảo vệ tử vong trong vụ cháy nhà kho tại Hà Đông
Nghi vấn nhân viên bảo vệ tử vong trong vụ cháy nhà kho tại Hà Đông

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 20/10 tại khu vực nhà kho ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, theo nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội, đã có người tử vong, nghi là nhân viên bảo vệ. Hiện cơ quan công an đang xác định danh tính nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN