Cháy khoang ắc quy dẫn tới hỏa hoạn trên thiết bị lặn của Nga khiến 14 thủy thủ thiệt mạng

Cháy trong khoang ắc quy và lửa lan rộng là nguyên nhân gây hỏa hoạn trên thiết bị lặn của Nga ngày 1/7 khiến 14 thủy thủ thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm hạt nhân của Nga ở căn cứ hải quân thành phố Severomorsk, nơi tàu lặn của quân đội Nga neo đậu sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: AP/TTXVN

Theo thông tin trên website của Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo như trên với Tổng thống Vladimir Putin ngày 4/7. 

Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết lò phản ứng hạt nhân trên thiết bị lặn đã được cách ly hoàn toàn và hiện trong tình trạng hoạt động bình thường. Thủy thủ đoàn đã làm tất cả để bảo vệ lò phản ứng. Hy vọng thiết bị lặn sẽ được phục hồi trong thời gian ngắn.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một thiết bị lặn nghiên cứu biển sâu đã bị bốc cháy ngày 1/7 khi đang thực hiện hoạt động khảo sát quân sự trong vùng biển thuộc chủ quyền nước này. Đám cháy đã được khống chế và tàu trên hiện neo đậu tại một căn cứ quân sự ở thành phố Severomorsk trên bờ Biển Barents ở Bắc Băng Dương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 14 thủy thủ thiệt mạng do ngộ độc khí.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga mất 7 Đại tá và 2 Anh hùng trong vụ cháy tàu lặn hải quân
Nga mất 7 Đại tá và 2 Anh hùng trong vụ cháy tàu lặn hải quân

Ngày 2/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã có 7 sĩ quan cấp đại tá và 2 Anh hùng Nga thiệt mạng trong vụ cháy tàu lặn biển sâu của nước này trên Biển Barent.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN