Cháy bồn chứa dầu lớn tại Liban

Ngày 11/10, cháy đã bùng phát tại một bồn chứa dầu ở cơ sở phân phối dầu mỏ Zabrani ở miền Nam Liban. Lính cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát đám cháy.

Chú thích ảnh
Khối bốc lên từ hiện trường vụ cháy. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình Al Jadeed đưa tin quân đội Liban đang sơ tán người dân trong khu vực do lo sợ rằng đám cháy sẽ lan rộng và gây nổ. 

Nhà chức trách đã yêu cầu các phương tiện giao thông và người dân tránh xa nhà máy Zahrani. Hiện các khu vực xung quanh đám cháy đang được làm mát để ngăn chặn đám cháy lan rộng. 

Đám cháy này là thảm họa mới nhất đối với Liban - đất nước đang xảy ra khủng hoảng cạn kiệt nhiên liệu, khiến 2 nhà máy điện lớn nhất của nước này tại Zahrani và Deir Zmmar phải ngừng vận hành ngày 9/10.

Trong nhiều tháng qua, công ty điện lực thuộc sở hữu của nhà nước Liban chỉ có khả năng cung cấp cho người dân vài giờ điện mỗi ngày.

Chính phủ Liban đang nỗ lực tìm cách huy động khẩn cấp nhiên liệu từ các nguồn khác, bao gồm quân đội, để khắc phục phần nào tình trạng thiếu hụt cho đến khi một lô dầu diesel của Iraq kịp đến nơi vào tối 9/10 sẽ nhanh chóng được bốc dỡ và cung cấp cho hệ thống.

Liban đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế mà Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá là một trong những cuộc suy thoái trầm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Ước tính 3/4 dân số Liban rơi vào đói nghèo và đồng nội tệ đã mất 90% giá trị trong 2 năm qua.

Thúc Anh   (TTXVN)
Cháy xe bồn chở nhiên liệu tại miền Trung Nigeria khiến ít nhất 20 người thiệt mạng 
Cháy xe bồn chở nhiên liệu tại miền Trung Nigeria khiến ít nhất 20 người thiệt mạng 

Ngày 19/4, Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp của Nigeria (SEMA) cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị thiêu rụi trong một vụ cháy xe bồn chở nhiên liệu tại miền Trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN