Châu Âu tăng cường an ninh sau vụ tấn công tàu cao tốc

Ngày 29/8, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết các nước châu Âu sẽ tăng cường công tác kiểm tra thẻ căn cước và hành lý trên các chuyến tàu. Động thái này diễn ra sau khi các hành khách người Mỹ và Anh hôm 22/8 đã ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố trên chuyến tàu cao tốc từ Amsterdam (Hà Lan) tới Paris.

Tuyên bố trên được ông Cazeneuve đưa ra sau một cuộc họp khẩn với các Bộ trưởng an ninh và giao thông của 9 nước châu Âu (gồm Pháp, Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ) và Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại trụ sở Bộ Nội vụ Pháp ở Paris. Mục đích của cuộc họp là thống nhất những nguyên tắc chính nhằm tăng cường hợp tác an ninh đặc biệt trên các tuyến đường sắt.

 Cảnh sát Bỉ canh gác trên sân ga tàu Thalys ở Brussels. Ảnh: Reuters


Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã kêu gọi tăng cường hợp tác tình báo và an ninh trên toàn khu vực Schengen. Các quan chức cũng bàn về khả năng tiến hành việc "kiểm soát đối tượng trọng điểm" tại biên giới, chẳng hạn như đối với tất cả các hành khách đi máy bay tới từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Một hướng giải pháp khác đó là mở rộng quyền của cảnh sát đường sắt. Lực lượng này có thể được phép lục soát hành lý, kiểm tra căn cước của các hành khách khi cần thiết. Tuy nhiên khả năng này cần phải có sự phối hợp với các nước láng giềng, bởi vì lực lượng này của mỗi nước chỉ có thẩm quyền trong phạm vị lãnh thổ của mình.

Điểm quan trọng nữa là các Bộ trưởng cũng xem xét khả năng tổ chức "tuần tra hỗn hợp" trên các toa tàu. Việc lắp đặt các cửa kiểm tra an ninh tại các nhà ga trên tuyến tàu quan trọng như giữa Paris – London cũng được đề cập đến.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công trên tàu cao tốc Thalys tuần trước, nhà chức trách Pháp đã công bố một số điện thoại đặc biệt để người dân thông báo những dấu hiệu bất bình thường cho cảnh sát, cũng như tăng cường cảnh báo tại các nhà ga.

26 nước trong không gian Schengen đã phá bỏ đường biên giới hiện hữu, đồng thời quy định người dân được phép tự do đi lại. Vụ nghi can người Maroc Ayoub El Khazzani, mang theo súng trường và súng ngắn lên tàu cao tốc Thalys nối Amsterdam với Paris định thực hiện một vụ tấn công thảm sát cho thấy kẽ hở giúp dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trên các tuyến giao thông đường sắt. Vụ tấn công dù đã được ngăn chặn nhưng đặt nhà chức trách các nước vào một tình huống bất ngờ.

TTXVN/Tin Tức
Pháp buộc tội đối tượng có ý định xả súng trên tàu cao tốc
Pháp buộc tội đối tượng có ý định xả súng trên tàu cao tốc

Đối tượng người Maroc có ý định gây ra vụ xả súng trên một đoàn tàu cao tốc ở Pháp hồi tuần trước đã bị buộc tội âm mưu giết người với động cơ khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN