Thủ tướng Ukraine khi còn là Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko (trái) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ký kết thoả thuận hồi tháng 4. Ảnh: Yulia Svyrydenko/Facebook
Theo thỏa thuận khoáng sản, Ukraine sẽ cung cấp cho Mỹ không chỉ các mỏ khai thác truyền thống mà còn cả các nguồn nguyên liệu thô thay thế, chẳng hạn như chất thải và phế liệu từ khu liên hợp khai thác mỏ và luyện kim.
Viết trong một bài xã luận trên tờ Interfax-Ukraine ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và thành viên hội đồng quản trị Quỹ Đầu tư tái thiết Mỹ - Ukraine Yegor Perelygin - cho biết: "Những gì từ lâu được coi là chất thải thực chất là một nguồn nguyên liệu thô mới. Không cần phát triển các mỏ mới, chúng ta có thể khai thác kim loại chiến lược cho pin, thiết bị điện tử, hàng không và công nghiệp quốc phòng - đồng thời giảm thiểu thiệt hại môi trường".
Thứ trưởng Perelygin lưu ý tro từ các nhà máy nhiệt điện chứa gali, scandium và germani, có thể được khai thác bằng các nhà máy mô-đun, trong khi chất thải luyện kim có thể chứa coban, telua, vanadi, vonfram và đôi khi thậm chí cả vàng và bạc.
Các nguồn tài nguyên đầy hứa hẹn khác bao gồm chất thải từ cát khoáng, bùn đỏ - phụ phẩm của quá trình sản xuất alumina, phosphogypsum - phụ phẩm của quá trình sản xuất phân bón và chất thải khi khai thác và chế biến urani.
Theo Thứ trưởng Perelyhin, tái chế chất thải có lợi thế hơn so với việc phát triển các mỏ mới, vì quá trình này nhanh hơn và rẻ hơn nhờ có sẵn cơ sở hạ tầng, lưới điện và hậu cần. Nó cũng làm giảm diện tích đất bị xáo trộn, trung hòa bùn thải nguy hại và giảm nguy cơ tai nạn môi trường.
Tuần trước, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết chính phủ Ukraine đã bổ nhiệm 3 đại diện vào hội đồng quản trị Quỹ đầu tư tái thiết Mỹ - Ukraine, bao gồm Bộ trưởng Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp Oleksii Sobolev, Thứ trưởng Kinh tế Yegor Perelygin và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Oleksandr Karasevych.
Ngày 3/9, Thủ tướng Svyrydenko cho biết hội đồng quỹ đầu tư đã họp phiên đầu tiên, thông qua các quy tắc hoạt động, thành lập các ủy ban và trao các quyền hạn cần thiết cho các thành viên.
Trước đó, hồi tháng 4, Ukraine và Mỹ đã ký một thỏa thuận thành lập Quỹ đầu tư tái thiết Mỹ - Ukraine với sự tham gia bình đẳng của các bên. Các khoản tiền sẽ được sử dụng để tài trợ cho các dự án mới của Ukraine, từ khai thác mỏ đến cơ sở hạ tầng, trong khi Ukraine vẫn giữ toàn quyền kiểm soát khoáng sản.